Chống đối, không chấp hành yêu cầu đo nồng độ cồn có bị xử lý hình sự?

Luật sư Quách Thành Lực cho biết, hành vi chống đối, không chấp hành yêu cầu đo nồng độ cồn không chỉ có nguy cơ bị xử lý hành chính mà có thể bị xử lý hình sự nếu đủ căn cứ.

Có thể bị phạt tù

Bạn đọc Nguyễn Văn Toản (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) cho biết, vừa qua, khi lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn cũng là lúc không ít tài xế cố tình không thổi vào thiết bị đo nồng độ cồn khi CSGT yêu cầu, thậm chí là chống đối.

"Có trường hợp khi CSGT yêu cầu thổi nồng độ cồn đã trốn tránh, cố tình không thổi vào thiết bị đo nồng độ cồn, thậm chí còn chống đối lực lượng CSGT. Trong trường hợp này, những người trốn tránh, chống đối đo nồng độ cồn có xử lý hình sự không?", anh Toản hỏi.

Hành vi chống đối, không chấp hành yêu cầu đo nồng độ cồn có thể bị xử lý hình sự.

Trả lời nội dung này, luật sư Quách Thành Lực, Giám đốc Công ty Luật Pháp Trị (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, tùy theo tính chất vụ việc mà người vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, về hành chính, người vi phạm sẽ bị phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 144/2022. Theo đó, phạt tiền từ 1-4 triệu đồng đối với hành vi môi giới, giúp sức cho cá nhân, tổ chức vi phạm trốn tránh việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ.

Hiện nay, vi phạm nồng độ cồn chỉ xử lý hành chính, chính vì vậy, nếu trót uống rượu bia tham gia giao thông thì lái xe nên chấp hành việc kiểm tra của lực lượng chức năng, tuyệt đối không được trốn tránh, đặc biệt là chống đối người thi hành công vụ để tránh gặp rắc rối về vấn đề pháp lý.

Luật sư Quách Thành Lực, Giám đốc Công ty Luật Pháp Trị

Phạt tiền từ 4-6 triệu đồng đối với một trong những hành vi cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoặc nhiệm vụ khác của người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật.

Có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ; tổ chức, xúi giục, giúp sức, lôi kéo hoặc kích động người khác không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ.

"Phạt tiền từ 6-8 triệu đồng đối với một trong những hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực chống người thi hành công vụ; gây thiệt hại về tài sản, phương tiện của cơ quan nhà nước, của người thi hành công vụ", ông Lực nói.

Không những vậy, luật sư Quách Thành Lực cho rằng, nếu cố tình không chấp hành, cản trở lực lượng CSGT đo nồng độ cồn thì người vi phạm có thể bị xử lý hình sự về tội chống người thi hành công vụ tại điều 330 Bộ Luật Hình sự 2015.

"Theo đó, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến 7 năm: Có tổ chức; phạm tội hai lần trở lên; xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội; gây thiệt hại về tài sản 50 triệu đồng trở lên; tái phạm nguy hiểm.

Luật sư Quách Thành Lực, Giám đốc Công ty Luật Pháp trị (Đoàn Luật sư TP Hà Nội).

Sẽ bị phạt kịch khung mức vi phạm nồng độ cồn

Luật sư quách Thành Lực cho rằng, nhiều người khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn thì có suy nghĩ "bỏ chạy để không có kết quả đo nồng độ cồn thì CSGT không có căn cứ xử phạt" là không đúng.

Ngược lại người điều khiển phương tiện giao thông bỏ lại xe, để chạy trốn còn bị xử phạt mức vi phạm nồng độ cồn cao nhất.

"Bởi, Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP) đã quy định chế tài xử phạt với hành vi không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ. Theo đó, tất cả hành vi không chấp hành hiệu lệnh CSGT để né kiểm tra nồng độ cồn đều bị xử phạt hành chính, tước giấy phép lái xe và bị tạm giữ phương tiện", ông Lực nói.

Luật sư Quách Thành Lực cho biết, mức phạt hành chính sẽ tùy thuộc vào phương tiện người điều khiển. Đối với người điều khiển ô tô thì mức phạt cao nhất có thể đến 40 triệu đồng, đối với xe máy là 8 triệu đồng.

Cụ thể, khi người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ sẽ bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng; bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22-24 tháng; bị tạm giữ phương tiện tối đa đến 7 ngày.

Đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ thì mức phạt tiền từ 30-40 triệu đồng; tước giấy phép lái xe từ 22-24 tháng; bị tạm giữ phương tiện tối đa đến 7 ngày.

Luật sư Lực khuyến cáo, người tham gia giao thông hãy chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng.

"Nếu chấp hành mức phạt sẽ theo mức vi phạm, nhưng nếu không chấp hành thì mức phạt sẽ tương đương với mức phạt cao nhất, kịch khung của vi phạm nồng độ cồn", luật sư Quách Thành Lực phân tích.

Phùng Đô

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/chong-doi-khong-chap-hanh-yeu-cau-do-nong-do-con-co-bi-xu-ly-hinh-su-192240418090044316.htm