Chống dịch Covid-19 - 'Vắc-xin ý thức' vẫn là quan trọng

Từ nay đến cuối tháng 8 có thể được xem là 'thời gian vàng' để tỉnh Long An tập trung chống dịch, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu đó, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm và tuân thủ nghiêm thông điệp '5K' trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đại úy Lưu Đức Nam kiểm tra người dân khi lưu thông qua chốt trên đường Hùng Vương

Ý thức của người dân được nâng cao

Sau hơn 1 tháng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, ý thức của người dân trên địa bàn tỉnh trong công tác phòng, chống dịch được nâng lên rõ rệt. Không còn cảnh đường phố đông đúc, người dân ra đường đều mang khẩu trang và thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn cho bản thân.

Những ngày qua, tại Chốt kiểm soát dịch số 1 giao giữa đường Châu Thị Kim và đường Nguyễn Văn Rành, phường 7, TP.Tân An, lực lượng làm nhiệm vụ thay nhau túc trực 24/24 giờ, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện qua lại. Theo Thiếu tá Nguyễn Hoàng Sa, phụ trách quản lý chốt số 1, trên địa bàn phường 7 thành lập và duy trì 4 chốt kiểm soát phòng, chống dịch. Những ngày gần đây, ý thức của người dân được nâng lên rõ rệt. Đa số người dân khi ra đường đều tuân thủ đúng quy định. Hiện nay, trung bình 1 ngày, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt xử lý vi phạm hành chính từ 2-5 trường hợp.

Còn tại chốt kiểm soát dịch bệnh trên đường Hùng Vương, phường 3, khoảng nửa tháng trở lại đây, mỗi ngày, lực lượng tại chốt xử phạt khoảng 15 trường hợp vi phạm và nhắc nhở 30 trường hợp. Theo Đại úy Lưu Đức Nam, trực chốt trên đường Hùng Vương, thời điểm đầu khi chốt mới thành lập, người dân vi phạm còn nhiều nhưng qua công tác tuyên truyền, nhắc nhở, người dân nâng cao ý thức hơn.

Tuy nhiên, theo Đại úy Nam, vẫn còn một số trường hợp vi phạm như lợi dụng việc chở hàng thiết yếu để chở thêm hàng hóa không thiết yếu; còn tình trạng cán bộ, nhân viên làm việc tại các cơ quan Nhà nước về nhà vào buổi trưa và người dân đi mua hàng hóa nhưng không có phiếu đi mua hàng,... Đại úy Nam cho biết: “Chúng tôi mong mỗi người dân cần nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm các quy định giãn cách xã hội để sớm dập được dịch”.

Bà Nguyễn Thị Huyền, ngụ phường 3, TP.Tân An, cho biết: “Trước khi giãn cách xã hội, công ty (Cty) tạm ngừng hoạt động, tôi có ý định về quê tránh dịch. Tuy nhiên, sau đó tôi quyết định ở lại. Hơn 1 tháng nay, hầu như tôi chỉ ở nhà, tuân thủ nghiêm quy định giãn cách xã hội. Mặc dù được đi mua hàng hóa thiết yếu 2 lần/tuần nhưng tôi chỉ đi 1 lần và mua dùng đủ trong 1 tuần. Mong dịch bệnh qua đi để người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường”.

Lực lượng tại Chốt kiểm soát dịch bệnh số 1 giao lộ Châu Thị Kim - Nguyễn Văn Rành buộc một trường hợp quay đầu xe vì không đủ giấy tờ theo quy định

Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm Chỉ thị 16

Tại huyện Bến Lức, từ khi địa phương áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, UBND huyện chỉ đạo lực lượng công an, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở và ra quân xử lý vi phạm trên địa bàn các xã, thị trấn. Theo đó, các lực lượng tiến hành 878 cuộc kiểm tra, lập biên bản 947 trường hợp không thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế; lập biên bản 24 trường hợp không mang khẩu trang nơi công cộng, 2 trường hợp buôn bán không đúng nơi quy định; nhắc nhở 1.203 trường hợp thực hiện không đúng Chỉ thị 16. Đồng thời, lực lượng công an cũng tiến hành lập biên bản 54 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, thu giữ 4 bộ dụng cụ xuyệc điện đánh bắt cá,... Tính đến nay, huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 131 trường hợp, số tiền phạt gần 300 triệu đồng.

Bên cạnh công tác kiểm tra của lực lượng Công an huyện, Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Bến Lức còn tiến hành 11 lượt kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn các xã, thị trấn. Qua đó, lập biên bản 2 trường hợp không bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, 8 trường hợp không thực hiện quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng; nhắc nhở 58 trường hợp, yêu cầu bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Đồng thời, Đoàn kiểm tra liên ngành huyện lập biên bản đối với Cty Hiệp Thành do không bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong sản xuất và Cty Thương mại Sản xuất Sáng Việt do không thực hiện đúng công văn chỉ đạo của UBND huyện. Từ khi áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến nay, lực lượng Công an huyện chỉ đạo công an các xã, thị trấn bố trí lực lượng trực các chốt trên địa bàn xã có đường mòn, lối mở giáp ranh TP.HCM và tuần tra lưu động, nhắc nhở người dân tuân thủ nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội.

Theo Thượng tá Trương Nhật Minh - Trưởng Công an huyện Bến Lức, hầu hết trường hợp bị xử phạt thường là đi mua nhu yếu phẩm nhưng không có phiếu mua hàng hoặc sử dụng phiếu mua hàng không đúng quy định, vận chuyển hàng không có giấy tờ hợp lệ, mua hàng không thiết yếu, ra đường không có lý do chính đáng, ra đường sau 18 giờ, không mang khẩu trang nơi công cộng. “Sau thời gian tuyên truyền cũng như quyết liệt thực hiện các biện pháp xử lý vi phạm, đến nay, cơ bản người dân chấp hành nghiêm các quy định giãn cách xã hội” - Thượng tá Trương Nhật Minh cho biết.

Trước tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca nhiễm trên địa bàn tỉnh còn ở mức cao, UBND tỉnh quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến cuối tháng 8. Mỗi người dân cần tuân thủ nghiêm những quy định trong giãn cách xã hội để góp thêm những liều “vắc-xin” ý thức cho “cuộc chiến” chống dịch./.

Theo thống kê của Công an tỉnh, sau hơn 1 tháng thực hiện Chỉ thị 16, lực lượng công an lập biên bản gần 6.000 trường hợp vi phạm liên quan công tác phòng, chống dịch; xử phạt với số tiền gần 5 tỉ đồng; nhắc nhở hơn 11.400 trường hợp. Đồng thời, lực lượng công an tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm các quy định giãn cách xã hội, góp phần phòng, chống dịch bệnh.

Kiên Định

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/chong-dich-covid-19-vac-xin-y-thuc-van-la-quan-trong-a119826.html