Chống dịch bằng phong trào

Trước diễn biến phức tạp của COVID-19, thời gian qua, các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn đã sôi nổi tổ chức các hoạt động, phong trào phòng, chống dịch bệnh. Điều đáng mừng là những việc làm của tuổi trẻ Quảng Trị ngày càng đi vào chiều sâu.

 Đoàn viên, thanh niên thu hoạch lúa giúp người dân vùng phong tỏa - Ảnh: T.L

Đoàn viên, thanh niên thu hoạch lúa giúp người dân vùng phong tỏa - Ảnh: T.L

Sau khi một người dân trên địa bàn được ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2, thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh là một trong ba khu vực đầu tiên của tỉnh phải phong tỏa tạm thời. Trong những ngày phong tỏa, 296 hộ dân với 1.200 nhân khẩu trên địa bàn thôn đối diện với khá nhiều nỗi lo. Một trong những điều khiến bà con đứng ngồi không yên là không thể thu hoạch khoảng 25 ha lúa nằm ngoài vùng phong tỏa. Để xoa tan nỗi lo của người dân, Ban Thường vụ Huyện đoàn Vĩnh Linh đã thành lập, phân công các đội hình đến từ các xã trên địa bàn giúp dân Đơn Duệ gặt lúa. Bí thư Huyện đoàn Vĩnh Linh Võ Thị Thu bộc bạch: “Rất nhiều tổ chức, đoàn thể cũng như người dân huyện Vĩnh Linh xung phong làm giúp công việc đồng áng thay cho người dân thôn Đơn Duệ, từ Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Cựu chiến binh, Mặt trận… Thế nhưng, chẳng lẽ những người trẻ lại để cho các bác, các cô, các chú cáng đáng việc này. Anh em muốn là người đứng ra gánh vác”.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, những ngày này, đội hình thanh niên tình nguyện do Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đang chuyên tâm làm nhiệm vụ. Từ các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Khối, hơn 30 đoàn viên, thanh niên đã tình nguyện tham gia đội hình. Các bạn được chia thành nhiều tổ, làm việc theo ca. Nhiệm vụ của các bạn trẻ là hỗ trợ người dân ra, vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh khai báo y tế; đo thân nhiệt; giao nhận đồ ăn, thức uống giúp bệnh nhân gặp khó khăn… Sự nỗ lực của các đoàn viên, thanh niên không chỉ giúp bệnh nhân, người nhà an tâm hơn mà còn san chia nỗi vất vả cùng y, bác sĩ ở tuyến đầu. Bí thư Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hoàng Thị Trúc Phương cho biết: “Đoàn viên tham gia đội hình đều công tác tại các cơ quan, đơn vị nên công việc khá bận rộn. Thế nhưng phát huy tinh thần của tuổi trẻ, các bạn đã đăng ký, thu xếp thời gian tham gia đội hình. Đó là điều đáng quý, rất cần được phát huy”.

Những tháng qua, cùng với cả hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn, các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đã vào cuộc phòng, chống COVID-19. Nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực được tổ chức để lại dấu ấn đẹp của tuổi trẻ. Bất cứ ở đâu, thời điểm nào, không khó để bắt gặt hình ảnh các đoàn viên, thanh niên tâm huyết góp sức phòng, chống dịch. Trong giai đoạn COVID-19 mới được ghi nhận trên thế giới và ở Việt Nam, các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên sôi nổi, đồng loạt tổ chức các hoạt động tuyên truyền; huy động các tổ chức, cá nhân chung tay phòng, chống dịch bệnh; hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn… Ngoài kêu gọi đoàn viên, thanh niên đóng góp 1 ngày lương qua kênh của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn cùng các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã huy động gần 2 tỉ đồng từ nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ công tác phòng, chống COVID-19. Nỗ lực ấy đã góp phần giúp quê hương Quảng Trị bình yên trong giai đoạn đầu phòng, chống COVID-19.

Bước vào giai đoạn 2, từ 24/7/2020 đến nay, tình hình COVID-19 trong tỉnh diễn biến phức tạp. Trên địa bàn ghi nhận những ca đầu tiên dương tính với COVID-19. Trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định phải chuyển hướng hoạt động, phong trào. Một trong những sự thay đổi lớn là khuyến khích các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên chú trọng xây dựng công trình, phần việc có chiều sâu, cụ thể theo tinh thần “4 tại chỗ”. Để làm được điều này, người làm công tác đoàn phải nắm bắt cụ thể thực tiễn địa phương, đặc biệt là những khó khăn, thử thách trong công tác phòng, chống dịch. Tinh thần tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên cần được phát huy cao độ.

Điều đáng mừng là yêu cầu đặt ra trong tình hình mới đã giúp phát huy được vai trò, vị trí của đoàn viên, thanh niên. Rất nhiều công trình, phần việc chung tay phòng, chống COVID-19 mới mẻ, sáng tạo, thiết thực đã được các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tổ chức. Ở các xã đồng bằng, từ sự huy động của cơ sở đoàn, đoàn viên, thanh niên đã tình nguyện gặt, thu gom lúa giúp người dân vùng phong tỏa, bà con đi cách ly tập trung… Các đội hình phục vụ khu cách ly tập trung, khu vực phong tỏa, chốt phòng, chống dịch… ra đời ngày càng nhiều. Trên tuyến biên giới, đoàn viên, thanh niên góp sức giúp cán bộ, chiến sĩ biên phòng dựng nhà sàn, lán trại để việc bám chốt vơi bớt phần nào vất vả. Trong từng thôn, xóm, các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện hoạt động hiệu quả, kịp thời giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Từ đây, hình ảnh chiếc áo xanh tình nguyện để lại ấn tượng sâu sắc hơn.

Theo Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Trần Thị Thu, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, nếu không có những đoàn viên, thanh niên tâm huyết, nhiệt tình thì khó có hoạt động, phong trào ý nghĩa, thiết thực. Vì thế, việc phát huy vai trò, vị trí của đoàn viên, thanh niên luôn là nhiệm vụ quan trọng, được các cấp bộ đoàn quan tâm. “Xác định phòng, chống COVID-19 là cuộc chiến trường kỳ như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các cấp bộ đoàn trong tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên xây dựng các hoạt động, phong trào, công trình, phần việc cụ thể, có chiều sâu, theo tinh thần “bốn tại chỗ”. Hy vọng cùng với cả hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn, những hoạt động, phong trào, công trình, phần việc của tuổi trẻ Quảng Trị sẽ góp phần đẩy lùi COVID-19”, chị Trần Thị Thu bày tỏ.

Tây Long

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=151178