Chồng đánh vợ, bị con chém đứt ngón tay

(NLĐ) – Sau khi đi làm về nhà, nghe lại chuyện cha mình vừa đánh mẹ, đối tượng quay sang hỏi nguyên nhân rồi cãi nhau với cha ruột. Ngay sau đó đứa con dùng cây rựa bổ thẳng vào đầu cha mình.

Ngày 17-4, Công an huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đã bắt tạm giam Lê Đình Đào (SN 1993, ngụ ấp 6, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành) để lập hồ sơ xử lý hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó vào khoảng 17 giờ ngày 10-4, ông Lê Đình Hoàn (SN 1961), xảy ra mâu thuẫn về chuyện gia đình, nên ông Hoàn đã dùng tay đánh vợ. Lúc này Đào đi làm về nhà, nghe tin cha mình vừa đánh mẹ nên chạy vào nhà hỏi ông Hoàn “tại sao cha đánh mẹ”, rồi giữa 2 cha con xảy ra cãi vã.

Ông Hoàn nhặt một khúc cây đuổi đánh Đào, trên đường chạy, Đào vớ được con dao rựa dài khoảng 60 cm làm vũ khí. Thấy con cầm rựa, ông Hoàn lấy một cục bê tông ném về phía Đào nhưng không trúng. Ngay lập tức Đào quay lại dùng rựa bổ thẳng từ trên xuống, ông Hoàn vội đưa cây xà beng lên đỡ thì bị chém đứt lìa ngón tay út của bàn tay trái.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/2012041710254549p0c1019/chong-danh-vo-bi-con-chem-dut-ngon-tay.htm