Chộn rộn đổi tiền lì xì Tết

Nhiều người có nhu cầu đổi tiền mới để lì xì dịp Tết nhưng khó được đáp ứng. Ảnh minh họa: LÊ HẢO

Còn gần 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán. Chủ đề râm ran ở các cơ quan, đơn vị thời điểm này, ngoài chuyện thưởng Tết được bao nhiêu, còn là chuyện đổi tiền mới ở đâu để Tết này có lì xì.

Chị Nguyễn Thị Mai làm việc tại một cơ quan ở phường 7, TP Tuy Hòa cho biết: “Năm nào tôi cũng nhờ bạn bè làm ở ngân hàng đổi giúp vài triệu đồng tiền mới để lì xì con cháu trong dịp Tết. Nhưng vì ngân hàng thường phân hạn mức tiền mới cho mỗi nhân viên nên họ chỉ đổi cho mình được một ít. Năm nay, tôi đã “đặt hàng” đổi tiền mới từ đầu tháng Chạp nhưng bạn tôi bảo không thể hứa trước được”.

Theo anh Trần Trọng Minh ở phường 5, TP Tuy Hòa, năm 2020, dịch bệnh COVID-19 bùng phát, kinh tế khó khăn. Trong khi con cháu đông, Tết đến nhà chơi phải lì xì mừng tuổi để các cháu vui nên anh Minh muốn đổi vài triệu đồng tiền mới mệnh giá nhỏ cỡ 10.000 đồng, 20.000 đồng. “Mặc dù là khách quen của một số ngân hàng ở TP Tuy Hòa nhưng khi tôi đặt vấn đề muốn đổi tiền mới, nhân viên ngân hàng vẫn từ chối, bảo rằng chỉ tiêu năm nay rất hạn chế, và tiền mới mệnh giá nhỏ càng hạn chế hơn nên không thể đổi cho khách hàng”, anh Minh nói.

Những năm gần đây, Ngân hàng Nhà nước siết chặt quản lý việc đổi tiền lẻ, tiền mới dịp Tết. Ngân hàng Nhà nước cũng duy trì việc không in tiền lẻ mệnh giá dưới 10.000 đồng nhiều năm nay. Mới đây, Cục trưởng Cục Phát hành và kho quỹ thừa lệnh Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành chỉ thị, trong đó nêu rõ: Từ năm 2021, Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tuyệt đối không thực hiện đổi tiền mới in (cả dịp Tết Nguyên đán và trong năm) cho khách hàng là doanh nghiệp, cá nhân, kể cả cán bộ Ngân hàng Nhà nước. Đồng thời, có hình thức xử lý nghiêm trường hợp cán bộ có hành vi lợi dụng, tiếp tay cho việc đổi tiền mới in không đúng quy định. Do vậy, lượng tiền mới, nhất là tiền mới mệnh giá nhỏ năm nay càng khan hiếm hơn.

Anh N.T.H, nhân viên một ngân hàng ở phường 5, TP Tuy Hòa cho hay, nếu như cuối năm dương lịch, nhân viên ngân hàng gặp áp lực phải hoàn thành chỉ tiêu trong năm thì đến cuối năm âm lịch, họ tiếp tục gặp áp lực khi bạn bè, người quen, khách hàng liên tục gọi điện nhờ đổi tiền mới. Theo anh H, nếu khách hàng đổi tiền mới mệnh giá 50.000 đồng hay 100.000 đồng, ngân hàng còn có thể đáp ứng chứ nếu đổi tiền mệnh giá nhỏ hơn, ngân hàng khó có thể thực hiện.

Được biết hiện nay, ngoài đổi tiền mới bằng đồng Việt Nam, nhiều người còn có xu hướng đổi đồng 2 đô la Mỹ hoặc đồng tiền các nước có hình con giáp của năm âm lịch để lì xì. Tuy nhiên, số này không nhiều, và thường các loại tiền này để người lớn lì xì nhau lấy may chứ không phải mang nhiều ý nghĩa mừng tuổi như truyền thống.

LÊ HẢO

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/251969/chon-ron-doi-tien-li-xi-tet.html