Chơi xổ số kiểu Mỹ: Cần lưu ý những gì?

Hình thức xổ số tự chọn kiểu Mỹ đã tạo nên một cơn sốt lớn ở Việt Nam sau gần ba tháng mở bán.

Hình thức chơi xổ số tự chọn kiểu Mỹ đã tạo nên một cơn sốt lớn ở Việt Nam.

Sau gần ba tháng được mở bán tại Việt Nam, loại hình xổ số kiểu Mỹ đã tạo nên một cơn sốt lớn trong cộng đồng người Việt.

Đặc biệt, trước thông tin gần đây có người đã trúng giải độc đắc với giá trị lên đến trên 92 tỷ đồng, rất nhiều người đã rất tò mò muốn tìm hiểu thực chất loại hình này là gì, cách chơi ra sao, dễ hay khó trúng và mức thuế như thế nào.

Xổ số kiểu Mỹ, cách chơi thế nào?

Với loại hình xổ số mới này, thao tác chơi rất đơn giản khi khách hàng sẽ được phát một thẻ chọn số, dùng bút chì bôi đen số muốn chọn, sau đó cho thẻ số vào máy, hệ thống sẽ in ra tờ vé số. Mỗi tờ vé số trị giá 10.000 đồng và mỗi kỳ in ra sẽ được một tờ vé số.

Sau khi hệ thống in ra tờ vé số, người chơi cần đưa vé vào máy bán vé số có gắn thêm thiết bị quét vé để kiểm tra thông tin trúng thưởng. Người chơi chỉ cần đưa phần mã vạch trên vé qua máy quét sẽ nhận được kết quả ngay.

Đặc biệt, với loại hình xổ số tự chọn Mega 6/45 tại Việt Nam, khách hàng sẽ chọn 6 số trong dãy số liên tiếp từ 1-45 để mua. Khi quay thưởng lồng cầu cũng chỉ có 45 con số này, sau 6 lần quay, nếu khách hàng có đủ các con số trùng khớp với kết quả thì sẽ trúng giải đặt biệt.

Được biết, số tiền thưởng đối với hình thức xổ số này gấp gần 10 lần so với vé số truyền thống.

Việc quay thưởng sẽ được thực hiện vào các ngày Thứ 4, Thứ 6, Chủ nhật hàng tuần. Khách hàng có thể xem kết quả qua tivi, website… hoặc đến các điểm bán vé để kiểm tra trực tiếp.

Ngoài ra, hình thức xổ số này còn khá giống với trò chơi lô tô trong nước, không cần đúng theo thứ tự, chỉ cần khách có đủ 6 con số giống với kết quả là trúng, không có số trùng. Nếu nhiều người cùng trúng thì số tiền thưởng sẽ được chia đều.

Chơi xổ số kiểu Mỹ có dễ trúng?

Khác với các hình thức xổ số khác, giải đặc biệt của xổ số kiểu Mỹ sẽ được cộng dồn liên tục cho đến khi có người thắng giải. Điều này có nghĩa là nếu mỗi vòng quay không có người trúng thưởng, giải đặc biệt sẽ tiếp tục cộng cho lần quay thưởng kế tiếp.

Điều này tạo ra sự công bằng và mang lại niềm hứng khởi cho người chơi khi giá trị cộng dồn lên cao.

Qua một thời gian hình thức chơi xổ số kiểu Mỹ được triển khai, rất nhiều những tính toán về xác xuất trúng thưởng đã được đưa ra.

Nhiều ý kiến cho rằng xác suất trúng của xổ số kiểu Mỹ thấp hơn chơi lô đề. Tuy nhiên, do chơi lô đề là hành vi không hợp pháp nên chơi vé số tự chọn vẫn an toàn hơn.

Mặt khác, do giải thưởng cao, được cộng gộp và mới lạ so với hình thức cũ nên loại hình xổ số mới này sẽ cạnh tranh khốc liệt với xổ số truyền thống. Tuy nhiên, khách hàng cũng được khuyến cáo không nên quá ham mê loại hình này coi việc mua xổ số là một cách đầu tư.

Nếu trúng thưởng, mức thuế sẽ là bao nhiêu?

Với nhiều người chơi xổ số tự chọn kiểu Mỹ, việc phải nộp thuế bao nhiêu khi trúng thưởng cũng là một điều đáng quan tâm.

Theo quy định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, người trúng thưởng khi đến nhận giải thưởng sẽ thực hiện nộp thuế theo quy định hiện hành.

Cụ thể ở khoản 6, điều 3 Luật Thuế Thu nhập cá nhân 2007, khoản thu nhập từ trúng thưởng, bao gồm trúng thưởng xổ số, sẽ phải chịu thuế.

Điều 15 trong Luật Thuế Thu nhập cá nhân 2007 ghi rõ thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế, với phần thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng.

Thu nhập tính thuế đối với một số trò chơi có thưởng, cụ thể như sau: Đối với trúng thưởng xổ số là toàn bộ giá trị tiền thưởng vượt trên 10 triệu đồng trên một (01) vé xổ số nhận được trong một đợt quay thưởng chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào.

Cách tính thuế: Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 10%.

P.V (Tổng hợp)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/choi-xo-so-kieu-my-can-luu-y-nhung-gi-d172572.html