Chọc gái bị mắng, 9X giết người

- Bị mắng vì chọc gái lớn tuổi hơn mình, Trần Trọng Tài (Đà Nẵng) cùng đồng bọn đã dùng gạch ném cha cô gái tử vong.

Vào vũ trường thiếu tiền, vác dao đi cướp Cú đạp trả giá 8 năm tù Chiều 27/9, các bị cáo Trần Trọng Tài (sinh năm 1991, trú phường Thạch Thang, quận Hải Châu), Nguyễn Khánh Nghĩa (sinh năm 1992, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng) và Nguyễn Tuấn Đạt (sinh năm 1994, trú phường Cẩm Trung, thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh) đã bị TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt tổng cộng 25 năm tù giam do phạm tội “giết người” theo quy định tại Điều 93 BLHS. Theo Cáo trạng của Viện KSND TP Đà Nẵng, khoảng 20g30 tối 10/6/2009, sau chầu nhậu tưng bừng trên đường Hải Hồ, Trần Trọng Tài và Nguyễn Tuấn Đạt cùng một số đối tượng khác kéo nhau xuống bến cá Thuận Phước chơi. Tại đây, cả nhóm đến quán của ông Nguyễn Ngọc Thịnh (sinh năm 1957, trú 18 Châu Văn Liêm, phường Thuận Phước, quận Hải Châu) mua nước ngọt. Do đã khuya nên vợ ông Thịnh không bán. Khi ra khỏi quán khoảng 10m, cả bọn gặp chị Nguyễn Ngọc Anh Thi (sinh năm 1990, con gái ông Thịnh) đi xe máy đến. Tài ngồi lên xe máy, trêu ghẹo chị Thi nên bị chị và ông Thịnh la mắng. Quá tức giận, Tài gọi điện cho đồng bọn, trong đó có Nguyễn Khánh Nghĩa, nói là mình “gặp chuyện” ở bến cá Thuận Phước và yêu cầu xuống giúp sức. Lúc này trong quán nước, ngoài ông Thịnh, vợ và con gái còn có anh Trần Hoàng (sinh năm 1986, tạm trú tại công trình kè cảng cá Thuận Phước). Khi Tài dẫn đầu cả bọn xông vào đòi đánh ông Thịnh thì anh Hoàng phản ứng. Thấy vậy, một số tên trong bọn liền cầm đá đuổi đánh anh Hoàng chạy về hướng sông Hàn. Trong khi đó, ở tại quán nước, Tài nhặt gách ném ông Thịnh nhưng không trúng. Thấy ông bỏ chạy ra đường 3/2, Tài cùng Nghĩa, Đạt và một số đối tượng khác đuổi theo. Nghĩa nắm vai ông Thịnh kéo lại, đánh hai cái vào ngực ông rồi thả ra. Ông Thịnh chạy thêm được một đoạn thì vấp ngã. Thấy vậy, Tài lao tới dùng viên gạch (khoảng 19x10cm, có dính bê tông) ném thẳng vào đầu ông Thịnh nhiều lần liên tiếp cho đến khi ông bất tỉnh. Vẫn chưa chịu dừng lại, Đạt tiếp tục nhặt một viên gạch ném về phía ông Thịnh, sau đó cả bọn bỏ chạy. Ông Thịnh được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngày 15/6/2009. Theo kết luận giám định tử thi của Trung tâm Pháp y Đà Nẵng, ông Thịnh tử vong do chấn thương sọ não (tụ máu nhu mô não vùng thái dương phải, tụ máu ở não thất IV và ở não thất bên trái, não phù nề mạnh). nạn nhân hôn mê sâu, suy hô hấp, trụy mạch và tử vong. Xét hành vi phạm tội của các bị cáo có tính chất côn đồ, hung hãn, Hội đồng xét xử TAND TP Đà Nẵng đã tuyêt phạt Trần Trọng Tài 15 năm tù giam, Nguyễn Khánh Nghĩa 6 năm tù giam và Nguyễn Tuấn Đạt 4 năm tù giam. Đồng thời buộc các bị cáo phải bồi thương chi phí cấp cứu và mai táng cho gia đình nạn nhân. Hải Châu

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/201009/Choc-gai-bi-mang-9X-giet-nguoi-937906/