Choáng ngợp những nơi ở của Nữ hoàng Anh Elizabeth II

Cung điện Buckingham, Lâu đài Windsor hay Holyroodhouse,... là những nơi ở của Nữ hoàng Anh Elizabeth II.

Cung điện Buckingham ở thủ đô London (Anh) là một trong những nơi ở của Nữ hoàng Anh Elizabeth II.

Công ty bất động sản Foxtons định giá Cung điện Buckingham ở mức hơn 2,2 tỷ bảng Anh.

Lâu đài Windsor ở Berkshire (Anh) được xây dựng vào thế kỷ 11. Nữ hoàng Elizabeth II thường dành thời gian cuối tuần ở đây.

Bức chân dung Nữ hoàng Anh trong Lâu đài Windsor do họa sĩ Henry Ward vẽ.

Lâu đài Holyroodhouse ở Edinburgh, Scotland. Đây là nơi ở chính thức tại Scotland của Nữ hoàng Elizabeth II.

Năm 2010, Đức Giáo hoàng Benedict XVI thăm Nữ hoàng Anh tại lâu đài Holyroodhouse.

Lâu đài Hillsborough là nơi ở chính thức của Nữ hoàng Elizabeth II tại Bắc Ireland.

Lâu đài Hillsborough đã được mở cửa cho công chúng tham quan. Được biết, cửa sổ của lâu đài này có khả năng chống đạn.

Dinh thự Sandringham ở Norfolk, Anh. Dinh thự hoàng gia này thuộc sở hữu tư nhân của gia đình Hoàng gia Anh kể từ khi Nữ hoàng Victoria mua tòa nhà này vào năm 1862.

Nữ hoàng Elizabeth II thường dành thời gian tới dinh thự hoàng gia Sandringham vào dịp lễ Giáng sinh và Năm Mới.

Lâu đài Balmoral ở Scotland.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II từng mời các Thủ tướng Anh ghé thăm cung điện Balmoral. (Nguồn ảnh: Business Insider).

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/choang-ngop-nhung-noi-o-cua-nu-hoang-anh-elizabeth-ii-788687.html