Choáng ngợp những công trình kiến trúc ấn tượng nhất thế giới

Nhà hát Opera Sydney, Thư viện Biblioteca de España hay Nhà nguyện Ribbon,...là một số công trình kiến trúc ấn tượng nhất thế giới bạn nên đến nếu có cơ hội.

Nhà hát Opera Sydney ở Australia là một trong những công trình kiến trúc ấn tượng nhất thế giới. Công trình do kiến trúc sư người Đan Mạch Jørn Utzon thiết kế và được mở cửa vào năm 1973. Ảnh: BI.

Đại học, Nhà thờ Hồi giáo al-Qarawiyyin là một công trình ấn tượng ở Ma-rốc. Ảnh: BI.

Còn đây là thư viện Biblioteca de España ở Colombia, được mở cửa vào năm 2007. Ảnh: BI.

Một góc bên trong Vương cung thánh đường Sagrada Famila ở Barcelona, Tây Ban Nha. Trên thực tế, công trình này vẫn đang được xây dựng. Ảnh: BI.

Woolworth ở Mỹ là tòa nhà cao nhất thế giới trong khoảng thời gian từ năm 1913 đến 1930. Ảnh: BI.

Kiến trúc độc đáo của Nhà nguyện Ribbon ở Onomichi, Nhật Bản. Ảnh: BI.

Ảnh chụp bên trong nhà thờ Light of Life ở Hàn Quốc. Nhà thờ này được bao quanh bởi những rừng cây xanh mướt. Ảnh: BI.

Nhà thờ Temppeliaukio ở Helsinki, Phần Lan, được hai anh em kiến trúc sư Timo và Tuomo Suomalainen xây dựng từ đá và nằm dưới lòng đất. Ảnh: BI.

Tòa nhà Turninn ở Reykjavík phản chiếu vẻ đẹp tự nhiên của Iceland. Ảnh: BI.

Khu chung cư Marina City ở Chicago (Mỹ) được xây dựng vào năm 1964 có thiết kế vô cùng ấn tượng. Ảnh: BI.

Còn đây là Bảo tàng nghệ thuật Neue Nationalgalerie ở thủ đô Berlin, Đức. Công trình được xây dựng vào những năm 1960. Ảnh: BI.

Nhà thờ Hồi giáo Djenné ở Malia là công trình kiến trúc được xây từ bùn lớn nhất trên thế giới. Nhà thờ này có sức chứa lên tới 3.000 người. Ảnh: BI.

Trung tâm nghệ thuật và văn hóa quốc gia Georges-Pompidou ở thủ đô Paris, Pháp. Đây là một trung tâm văn hóa và bảo tàng lớn. Ảnh: BI.

Nhà thờ chính tòa Đức Bà Chartres ở miền bắc nước Pháp được xây dựng vào khoảng năm 1200. Ảnh: BI.

Bên trong nhà thờ chính tòa Đức Bà Chartres. Ảnh: BI.

Machu Picchu, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1983, là địa điểm du lịch nổi tiếng ở Peru. Nơi đây còn được biết đến với tên gọi “Thành phố đã mất của người Inca”. Các nhà khảo cổ nói rằng công trình vĩ đại này được xây dựng vào khoảng năm 1450. Ảnh: BI.

An An (Theo Business Insider)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/choang-ngop-nhung-cong-trinh-kien-truc-an-tuong-nhat-the-gioi-948310.html