Chợ Tết ở Đà Nẵng nhộn nhịp, sức mua sắm tăng cao

Hôm nay (8/2) tức 29 tháng Chạp năm Quý Mão, không khí tại các chợ truyền thống, siêu thị ở thành phố Đà Nẵng khá sôi động, ai cũng tranh thủ mua sắm chuẩn bị đón Tết. Theo khảo sát cảu phóng viên, giá cả mặt hàng hải sản, thịt heo các loại tăng nhẹ so với ngày thường.

Tại các chợ truyền thống như chợ Cồn, chợ Hàn, chợ Đống Đa... ngày hôm nay, lượng người mua sắm Tết nhộn nhịp, giá các mặt hàng hải sản như: cá Thu, cá Bớp, thịt heo, rau xanh các loại tăng nhẹ. Cụ thể, cá Thu từ 270.000 đồng/kg nay tăng lên 350.000 đồng/kg, sườn heo từ 170.000 đồng/kg tăng lên 200.000 đồng/kg.

Chị Nguyễn Thị Hà, ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết, các loại rau xanh cũng tăng nhẹ so với ngày thường.

Chợ đầu mối Hòa Cường TP Đà Nẵng thu hút người dân đến mua sắm Tết

Theo chị Hà: “Mọi thứ đều tăng hết, người mua thì đông. Chợ nào cũng đông kín người. Như cá Thát lát bình thường 250.000 đồng/kg nay tăng lên 300.000 đồng/kg. Nhưng được cái, chợ Tết rất phong phú. Hôm nay tôi chợ mua ít đồ để ngày mai 30 Tết cúng Tất niên”.

Bà Trần Thị Thu, tiểu thương ở Chợ Cồn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết, cận Tết, khách hàng đến chợ ngày một đông hơn. Dịp Tết, bà Thu chuẩn bị 5 tạ hàng hóa, chủ yếu là bánh kẹo, mứt, hạt dưa... phục vụ khách hàng.

Tại chợ Hàn khách du lịch đến tham quan và mua sắm Tết

"Cuối năm chợ Tết đông khách. Trước Tết họ mua bánh kẹo, sát ngày Tết họ đi mua mứt. Chúng tôi bán giá bình ổn để phục vụ khách, ở đây chủ yếu là khách nội địa. Chúng tôi chuẩn bị bánh kẹo tăng gấp đôi so với ngày thường" - bà Thu chia sẻ.

Hôm nay, lượng khách đến tham quan và mua sắm tại chợ Hàn tăng đột biến. Ông Nguyễn Trung Thành, Trưởng Ban Quản lý chợ Hàn, thành phố Đà Nẵng cho biết, mỗi ngày có khoảng 7.000-10.000 người đến tham quan và mua sắm, trong đó có cả khách nước ngoài. Các hộ kinh doanh tại chợ đã chuẩn bị lượng hàng hóa tổng trị giá hơn 15 tỷ đồng để phục vụ dịp Tết.

Giá các loại hản sản như cá, tôm tăng so với ngày thường

Theo ông Thành: “Với lượng khách đông như thế thì bà con chuẩn bị háng hóa rất đa dạng, các mặt hàng hải sản có tăng. Hiện tại, sức mua tại chợ tăng hơn so với năm ngoái 50%. Ban Quản lý chợ Hàn đã phối hợp rất tốt với Ban An toàn thực phẩm, Cục Quản lý thị trường tuyên truyền để bà con kinh doanh phục vụ cho người dân và du khách đến mua bán tại chợ”.

Đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân dịp Tết, Siêu thị Co.opmart Đà Nẵng dự trữ 4.000 tấn hàng, tổng trị giá 95 tỷ đồng, chủ yếu là các loại thực phẩm, trái cây, bánh mứt, bia rượu và nước giải khát.

Ông Phan Thống, Giám đốc Siêu thị Co.opmart Đà Đà Nẵng cho biết, sức mua sắm của người dân tăng mạnh trong những ngày cận Tết.

Giá thịt heo tăng từ 20.000 đồng/kg

“Tết nên sức mua của người dân tăng mạnh gấp 4 - 5 lần so với ngày thường. Những ngày cận Tết chúng tôi giảm giá sâu hơn cho khách hàng. Đồng thời duy trì các chương trình khuyến mãi tặng quà, tặng phiếu mua hàng. Hiện tại chúng tôi giảm giá mạnh cho hàng ngàn sản phẩm” - ông Thống cho biết.

Dịp Tết Giáp Thìn năm 2024, các doanh nghiệp, siêu thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng dự trữ hàng hóa, tổng trị giá 2.580 tỷ đồng. Nhóm hàng cần đảm bảo cung cầu như gạo các loại, thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, thực phẩm khô, bánh kẹo, rau củ quả các loại.

Các siêu thị tổ chức nhiều chương trình giảm giá, khuyến mãi kích cầu người tiêu dùng dịp Tết

Lượng người mua sắm Tết tại các siêu thị tăng gấp 5 lần so với ngày thường

Ông Phạm Ngọc Sơn, Cục Trưởng Cục Quản lý thị trường Đà Nẵng cho biết, trước nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp Tết Nguyên đán, Cục Quản lý thị trường phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng tiêu dùng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là tại các chợ.

“Tết Nguyên Đán 2024, chúng tôi chủ động phối hợp với các ngành chức năng nắm chắc diễn biến thị trường, đảm bảo lượng cung cầu hàng hóa đáp ứng đủ phục vụ người dân trong dịp Tết. Chúng tôi tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi đầu cơ găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Cục Quản lý thị trường chỉ đạo tất cả các đội quản lý thị trường và các đội công tác kiểm tra đột xuất các điểm kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ” - ông Sơn nhấn mạnh.

Tuyết Lê/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/cho-tet-o-da-nang-nhon-nhip-suc-mua-sam-tang-cao-post1076401.vov