Chó hoang mắc bệnh dại cắn 2 người ở huyện Thống Nhất

Ngày 18-3, UBND xã Lộ 25, huyện Thống Nhất cho biết, địa phương đang cho rà soát việc tiêm vaccine phòng dại cho động vật nuôi là chó, mèo sau khi xảy ra vụ 1 con chó hoang mắc bệnh dại tấn công 2 người trong 1 gia đình.

Con chó dại bị người dân vây bắt, xử lý sau khi tấn công người và vật nuôi. Ảnh: Xuân Hải

Trước đó vào chiều 15-3, tại ấp 4, xã Lộ 25, 1 con chó hoang màu đen có biểu hiện hung dữ, hoảng loạn, miệng chảy nhiều nước dãi… tấn công 2 người trong 1 gia đình. 1 người bị cắn vào chân và 1 trẻ em bị cắn vào vùng mặt.

Tiếp đó, con chó hoang chạy sang tấn công, cắn vào cổ 1 con chó nuôi của ông Nguyễn Sĩ Dũng. Chưa đầy 24 giờ sau, con chó bị cắn đã chết.

Con chó hoang sau đó bị người dân vây bắt, xử lý. Cơ quan chức năng tới lấy mẫu xét nghiệm và kết quả dương tính với virus bệnh dại.

2 người bị chó dại cắn sau đó đã được tiêm huyết thanh kháng dại.

“Xã đã chỉ đạo cho ấp, phối hợp với cán bộ thú y thống kê đàn chó, mèo có trên địa bàn, rà soát xem con nào đã tiêm phòng và còn hiệu lực, con nào chưa để kiến nghị huyện hỗ trợ tiêm phòng” - ông Nguyễn Hữu Tài, Chủ tịch UBND xã Lộ 25 cho biết.

Hiện bệnh dại đang diễn biến phức tạp. Từ đầu năm 2024 tới nay, Đồng Nai đã ghi nhận 4 ổ dịch và 10 người bị chó dại cắn.

Mới đây, Bộ Y tế cũng nhận định dịch bệnh dại đang có xu hướng tăng đột biến. Bộ Y tế đề nghị các địa phương đảm bảo đủ và tăng cường khả năng tiếp cận của người dân với vaccine phòng dại, huyết thanh kháng dại, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ cao.

Xuân Hải - Xuân Lượng

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202403/cho-hoang-mac-benh-dai-can-2-nguoi-o-huyen-thong-nhat-4434c2d/