Chợ hoa lớn nhất Sài Gòn nhộn nhịp ngày 20/10

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ đã không còn xa lạ với những người dân tại Sài Gòn, đặc biệt đêm trước ngày 20/10 chợ hoa lại càng nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10, TP. Hồ Chí Minh), với hơn 100 tiểu thương kinh doanh, ngôi chợ 30 năm tuổi này là nơi cung cấp hoa chính cho toàn thành phố. Chợ hoạt động 24/24h, nhưng chủ yếu từ 22h đến 5h sáng hôm sau, đó là giờ các xe chở hoa từ Đà Lạt cập bến, các thương lái tới nhập hoa mang đi phân phối cho các chợ nhỏ lẻ, các cửa hàng để bán vào ngày hôm sau.

Dưới đây là những hình ảnh về hoạt động mua bán tại chợ:

Các lái xe cho biết, có tới hơn 10 xe tải loại to chở hoa từ Đà Lạt bỏ mối hoa ở đây, mỗi xe chở 300 thùng hoa, tổng khối lượng mỗi xe khoảng 13 tấn

Các thùng hoa được đưa xuống xe kéo để vận chuyển vào trong chợ giao cho các chủ cửa hàng

Hoạt động suốt 24h nhưng từ 22h đến 5h sáng hôm sau là lúc chợ nhộn nhịp người mua bán

22h đêm là lúc các cửa hàng hoa bắt đầu đón những vị khách đầu tiên của phiên chợ

Hoa được xếp thành từng bó to để bán sỉ

Anh Nguyễn Văn Công, quê Vĩnh Phúc theo chị gái vào Sài Gòn bán hoa tại chợ Hồ Thị Kỷ đã 10 năm, cho biết, 20/10 năm nay hoa hồng lên giá, giao động gấp 3 lần so với ngày thường

Tấp nập người mua hoa lúc nửa đêm. Ngoài ra, còn có rất nhiều sinh viên từ các trường đại học ở ngoại thành đến mua hoa về bán

Bạn Nguyễn Văn Sơn, sinh viên năm nhất Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai khéo léo chọn từng bó hoa và bộc bạch: Đây là lần đầu tiên em cùng các bạn đi mua hoa về bán ngày 20/10, cảm giác rất vui và háo hứng

Chị Lương Đặng Thế Diễm, chủ của hàng hoa ngay đầu chợ cho biết: Ngày thường cửa hàng của chị có 3 người làm, nhưng gần đến ngày 20/10 phải tăng lên 7 người

Ngoài các hàng hoa, các hàng bán đồ phụ kiện, giỏ hoa, trang trí hoa cũng tấp nập không kém

Những bó hoa, giỏ hoa có giá giao động từ 200.000 - 700.000 đồng tùy từng loại và kích cỡ khác nhau. Những lẵng hoa được khách đặt làm theo mẫu có giá khá cao, từ 1.500.000 - 2.500.000 đồng/lẵng

Úc Uyên

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/cho-hoa-lon-nhat-sai-gon-nhon-nhip-ngay-2010.html