Chờ đợi điều gì từ tuyển Việt Nam trong trận gặp Uzbekistan

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục loạt giao hữu trong tháng 10 này bằng trận đấu với Uzbekistan trên sân của Trung Quốc.

Tuyển Việt Nam vẫn đang hoàn thiện lối chơi kiểm soát bóng dưới thời HLV Troussier. Ảnh: TTXVN

Sau trận thua tuyển Trung Quốc 0 - 2, HLV Philippe Troussier vẫn khẳng định toàn đội sẽ kiên định trong việc xây dựng lối chơi đặc trưng: Kiểm soát bóng.

Loạt trận giao hữu này là dịp cuối cùng để ban huấn luyện rà soát lực lượng, xây dựng đội hình trước khi vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á khởi tranh vào tháng 11/2023.

Trước tuyển Trung Quốc, lối chơi kiểm soát bóng được HLV Troussier dày công vun đắp ở tuyển Việt Nam đã lộ diện một cách rõ ràng nhất. Và cũng chưa khi nào đối đầu với tuyển Trung Quốc, người hâm mộ lại thấy tuyển Việt Nam cầm bóng nhiều như vậy. Có thời điểm tuyển Việt Nam cầm bóng lên đến 68%. Cả trận tuyển Việt Nam chuyền bóng đến 604 lần, gần gấp đôi tuyển Trung Quốc.

Nhưng những gì tuyển Việt Nam thể hiện trước Trung Quốc thật sự bế tắc. Đoàn quân của HLV Troussier không có ý tưởng tấn công nào khi sở hữu bóng nhiều hơn đối thủ. Hầu hết những đường chuyền bóng của đội bóng áo trắng là qua lại giữa các tiền vệ, giữa hậu vệ với nhau, và hậu vệ với tiền vệ.

Tấn công nhiều nhưng không thể ghi bàn, các học trò HLV Troussier nhanh chóng sa sút thể lực và bộc lộ những khuyết điểm khâu phòng ngự, đặc biệt ở khả năng chống bóng bổng yếu kém.

Tuyến tiền vệ có lẽ là điểm sáng nhất trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu này. Tuấn Anh đã chơi tốt trong hơn 60 phút có mặt trên sân với khả năng thoát pressing khá ấn tượng, bên cạnh Hùng Dũng hoạt động rất năng nổ. Cộng với sự linh hoạt lùi sâu của Hoàng Đức, tuyến giữa đã giúp đội tuyển Việt Nam có thế trận tương đối tốt trước đối thủ.

Tuyến tiền đạo vẫn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của HLV Troussier. Trong khi đó, hệ thống phòng ngự cũng chưa mang đến sự an tâm lớn. Sự thử nghiệm của ông Troussier ở hàng phòng ngự với bộ đôi Tuấn Tài - Việt Hưng ở hiệp 2 cũng không thực sự ấn tượng.

Bóng đá cần sự hiệu quả để mang về bàn thắng. Các học trò của HLV Troussier vẫn thiếu nhạy bén trong những đường chuyền quyết định, chưa quyết đoán trong khâu dứt điểm nên đã bị đối thủ đánh bại.

“Tuyển Việt Nam đang chuẩn bị cho Asian Cup và vòng loại World Cup 2026, chúng tôi nhất định không từ bỏ việc theo đuổi triết lý kiểm soát bóng. Tôi đã yêu cầu toàn đội kiểm soát bóng càng nhiều càng tốt” - HLV Troussier

Phía trước, tuyển Việt Nam sẽ là hai trận đấu rất khó khăn với Uzbekistan (ngày 13/10) và Hàn Quốc (ngày 17/10). Đây đều là những đối thủ có thứ hạng cao hơn thầy trò HLV Troussier.

Ông Troussier vẫn đang hướng tuyển Việt Nam tới việc thi đấu có tính kiểm soát cao hơn, giữ bóng lâu, phát triển bóng từ dưới lên có ý đồ và chính xác hơn. Vẫn là những trận đấu giao hữu, tuyển Việt Nam sẽ có sự thử nghiệm nhân sự và thi đấu theo lối chơi đang hướng đến. Theo HLV Troussier, đội tuyển đã thể hiện một số khía cạnh tích cực, như sử dụng nhiều cầu thủ trẻ nhằm chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 vào tháng 11: "Chúng tôi không quá thất vọng, vẫn phải ngẩng cao đầu, hướng về phía trước và chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo".

Tuy nhiên, trước đối thủ mạnh và không thể kiểm soát bóng thì các cầu thủ Việt Nam sẽ lấy gì làm vũ khí đánh bại đối thủ?

Uzbekistan là thử thách khó với tuyển Việt Nam. Ảnh: AFC

Đối thủ của thầy trò HLV Troussier lần này là Uzbekistan, đội có thứ hạng còn cao hơn tuyển Trung Quốc trên bảng xếp hạng FIFA (xếp thứ 75). Uzbekistan thực sự là khắc tinh với bóng đá Việt Nam trong những năm qua. Theo thống kê, các đội tuyển Việt Nam chưa từng biết mùi chiến thắng trước đội bóng Trung Á này. Chắc chắn đây sẽ là một thử thách không hề nhỏ với tuyển Việt Nam.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, lần gặp nhau gần nhất giữa Việt Nam và Uzbekistan đã diễn ra cách đây 10 năm. Ở cả hai cuộc đối đầu năm 2013, Việt Nam đều để thua đối thủ (0 - 3 và 1 - 3). Ở cấp độ các đội trẻ, Việt Nam và Uzbekistan cũng không còn xa lạ gì nhau. Hiện trong đội hình cả hai đội đang có sự hiện diện của những cầu thủ trưởng thành từ VCK U23 châu Á 2018, giải đấu hai đội đã góp mặt trong trận chung kết.

Ở giải giao hữu M150 Cup 2018 tại Thái Lan, U23 Việt Nam cũng thất bại với tỷ số 1 - 2 trước U23 Uzbekistan. Xa hơn, chúng ta từng có 3 trận hòa trong các trận giao hữu với Uzbekistan vào năm 2006, 2011 và 2016.

Đội U19 Việt Nam từng thất bại 0 - 4 trước Uzbekistan trong giải giao hữu tại sân Thống Nhất vào năm 2012. Mới đây, đội U17 Việt Nam đã thua 0 - 1 trước U17 Uzbekistan ở giải U17 châu Á 2023.

Trận đấu giữa Việt Nam và Uzbekistan sẽ diễn ra lúc 19 giờ 35 ngày 13/10 trên sân Đại Liên (Trung Quốc).

Theo thống nhất từ hai đội, trận đấu giữa Việt Nam và Uzbekistan tại Trung Quốc sẽ không có khán giả, không mở cửa với truyền thông, cũng như không tính vào kết quả thi đấu dịp FIFA Days tháng 10 - đồng nghĩa với không tính điểm xếp hạng FIFA.

L. Sơn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bong-da/cho-doi-dieu-gi-tu-tuyen-viet-nam-trong-tran-gap-uzbekistan-20231013152749725.htm