Chợ đầu mối giữa dịch Covid-19

Chợ đầu mối Phan Thiết hoạt động từ 1h00 đến 6h00 sáng nằm ở khu vực vườn hoa Đức Nghĩa. Là nơi bán sỉ hoa quả cung cấp cho tiểu thương ở các chợ trong tỉnh.

Chợ đầu mối giữa dịch Covid-19

Dịch Covid – 19 đang khiến các hàng quán phải hoạt động cầm chừng hoặc đóng cửa, song các chợ phải hoạt động vì cung cấp nhu yếu phẩm, phục vụ đời sống nhân dân.

1 giờ sáng ngày 1/4 - ngày đầu tiên thực hiện cách ly xã hội trong vòng 15 ngày theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, theo ghi nhận của phóng viên, khung cảnh chợ trầm lắng hơn ngày thường, người đi mua ít hơn trước, giá cả vẫn ổn định. Hiện đang vào mùa rộ trái cây các loại nhưng tình hình dịch bệnh, khiến cho các nhà vườn, cũng như các thương lái thu mua và bán lại gặp không ít khó khăn. Thương lái bán ở chợ chủ yếu đến từ tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng...

Chị Chính – một thương lái thu mua các loại trái cây ở Đa Mi (Hàm Thuận Bắc) chia sẻ: khoảng 1 giờ khuya chị chở trái cây xuống bán, nhưng gần đây do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên bán ế ẩm. Trước kia có ngày bán cả tấn trái cây, bây giờ giảm còn khoảng 2 – 3 tạ, nhiều khi không bán được phải mang về.

Khung cảnh mua bán vào rạng sáng tại chợ đầu mối

Chị Chính cũng như nhiều thương lái khác đang trong tình trạng bán cầm chừng giữ mối là chính. Ít hay nhiều thì cũng phải chở trái cây về chợ bán, dù phải tốn chi phí chỗ ngồi, bốc xếp, chỗ đậu xe lên đến hàng trăm ngàn đồng. Tuy vậy, phần lớn trong số họ cũng hiểu được tình hình Covid-19 ảnh hưởng chung các ngành nghề chứ không riêng ai.

Ninh Chinh

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/doi-song/cho-dau-moi-giua-dich-covid-19-126203.html