Chợ đầu mối 7 năm chưa một ngày hoạt động

Được đầu tư xây dựng gần 15 tỷ đồng để tiêu thụ nông sản, phát triển kinh tế địa phương, nhưng suốt 7 năm qua chợ đầu mối Gia Tiến (Ninh Bình) chưa ngày nào hoạt động.

Theo tìm hiểu của PV.VietNamNet, năm 2015, UBND huyện Gia Viễn (Ninh Bình) quyết định đầu tư xây dựng chợ đầu mối Gia Tiến (nằm trên địa bàn xã Gia Tiến). Chợ có diện tích hơn 3.200m2, với tổng kinh phí đầu tư gần 15 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước.

Mục đích khi xây dựng chợ sẽ giúp cho người dân các xã Gia Tiến, Gia Thắng, Gia Phương, Gia Tân và vùng phụ cận tiêu thụ nông sản, tăng cường giao thương phát triển kinh tế. Ngoài ra, việc hoàn thành chợ sẽ giúp cho xã Gia Tiến đủ tiêu chí, đạt chuẩn 'về đích' trong xây dựng nông thôn mới.

Khu chợ đầu mối hơn 3.000m2 suốt 7 năm qua chưa một ngày hoạt động.

Năm 2016, sau khi khu chợ được xây dựng khang trang với nhà điều hành 2 tầng, khu ki ốt 2 mặt tiền trong nhà, khu ki ốt ngoài trời có mái che kiên cố, hệ thống chữa cháy, các công trình phụ trợ khác... Tuy nhiên, kể từ khi xây dựng xong đến nay đã 7 năm, ngôi chợ Gia Tiến chưa một lần hoạt động.

Theo ghi nhận, đến thời điểm hiện tại 2 cổng chính của khu chợ vẫn “cửa đóng then cài”. Các ki ốt ngoài trời có hiện tượng xuống cấp, hoen gỉ. Trần nhà ki ốt xuất hiện nhiều vết nứt, ngấm nước, cỏ cây mọc um tùm, nền nhà vỡ nứt...

Các ki ốt ngoài trời đang có dấu hiệu xuống cấp.

Các cột sắt hoen gỉ.

Trần các ki ốt bên trong đã bị nứt, nước dột xuống từng vũng.

Gạch lát nền bong tróc.

Trần nhà nứt toác.

“Chợ xây xong bỏ hoang thế này thì quá lãng phí; trong khi hàng ngày người dân vẫn phải họp ở chợ tạm bên ngoài đê Hoàng Long. Chúng tôi đề nghị các cấp chính quyền vào cuộc để sớm đưa chợ vào hoạt động”, ông Nguyễn Xuân Hoạt, người dân ở đây cho biết.

Ông Đỗ Hữu Thanh, Chủ tịch UBND xã Gia Tiến thừa nhận, khu chợ của xã hiện nay đang bỏ hoang như phản ánh.

Theo ông Thanh, với mục đích xây dựng chợ đầu mối để thu mua hàng nông sản của bà con các xã lân cận Gia Tiến, Gia Thắng, Gia Phương, Gia Tân.

Khu nhà điều hành.

Xung quanh chợ cỏ mọc um tùm.

Hộp PCCC cũng bỏ không.

Khóa cổng lâu ngày không sử dụng đã hoen gỉ.

Trước đây bà con trồng dưa, bầu, bí nhiều nên thương lái về thu mua gặp nhiều khó khăn. Nhà nước đã đầu tư xây dựng chợ để thuận tiện hơn cho việc mua bán.

Lý giải về việc chợ xây dựng xong bỏ hoang, ông Thanh cho biết: “Sau khi chợ hoàn thành, kéo theo đó là sự phát triển của công nghiệp, người dân đi làm công ty nhiều. Bà con không trồng màu nhiều như xưa nữa nên hàng nông sản manh mún vì vậy việc họp chợ cũng không thành.

Hiện địa phương đang có hướng chuyển đổi chợ đầu mối này sang chợ dân sinh để chuyển chợ họp ngoài đê (chợ truyền thống) vào. Tuy nhiên, cũng có một số bất cập về các công năng sử dụng, không đảm bảo vệ sinh môi trường”.

Trần Nghị

Lê Dương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cho-dau-moi-7-nam-chua-mot-ngay-hoat-dong-2112867.html