Chở bom đi bán, 5 nông dân bị phạt tù

Ngày 27/9, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ 5 nông dân ở xã Gio Châu, huyện Gio Linh về tội “Vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng”, là Hoàng Bảy (SN 1970), Lê Văn Hùng (SN 1972), Lê Văn Tý (SN 1978), Lê Quốc Phước (SN 1979), Đoàn Văn Vang (SN 1978).

Các bị cáo chở bom đi bán tại phiên tòa ngày 27/9. Ảnh: ĐH

Theo cáo trạng, ngày 29/4/2017, trong lúc đi rà tìm phế liệu tại xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị), Bảy và Hùng phát hiện và đánh dấu một địa điểm khả năng có kim loại. Ngày 1/5, Hùng và Bảy rủ thêm Vang, Phước mang theo dụng cụ đến, đào xuống lớp đất dày khoảng 50cm thì phát hiện một quả bom lớn. Đào xong, cả tốp kích bom lên xe ba gác chở đi nơi khác để bán kiếm tiền. Trước khi thực hiện việc này, Hùng, Bảy, Vang, Phước còn rủ thêm Tý và Hoàng Xuân Vỹ tham gia, song lúc di chuyển quả bom thì Vỹ lấy lý do có việc riêng nên bỏ ra về. Qủa bom được Hùng, Bảy, Tý, Phước, Vang thay nhau vận chuyển tới địa phận thôn 5, thị trấn Bến Quan (Vĩnh Linh) thì bị tổ tuần tra Công an thị trấn Bến Quan phát hiện bắt quả tang.

Quả bom được cơ quan chức năng xác định mang ký hiệu M117-750LB do Mỹ sản xuất, còn sót lại trong chiến tranh, có chiều dài 2,16m, đường kính lớn nhất 406mm, trọng lượng 340kg, chứa 183kg thuốc nổ, còn đủ khả năng phát nổ và gây sát thương trên diện rộng.

Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Hùng 15 tháng tù treo, Bảy 14 tháng tù treo, Tý và Phước mỗi người 12 tháng cải tạo không giam giữ, Vang 9 tháng cải tạo không giam giữ.

H.Thành

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/cho-bom-di-ban-5-nong-dan-bi-phat-tu-1192080.tpo