'Chợ 0 đồng' gắn kết lòng dân

Không đơn thuần chỉ là hoạt động phong trào, những phiên 'Chợ 0 đồng' tại các địa phương đang dần trở thành địa chỉ quen thuộc của lòng nhân ái và là cầu nối gắn kết nhân dân.

Những “Phiên chợ 0 đồng” gắn kết tình quân - dân. TRONG ẢNH: Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trao thực phẩm cho các hộ dân khó khăn. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Một buổi chiều đầu tháng 11-2023, gác lại công việc đang làm dở, bà Lê Thị Sen (tổ 53, phường An Khê, quận Thanh Khê) đạp xe đến “Phiên chợ nông sản 0 đồng” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường An Khê phối hợp các đơn vị vũ trang tổ chức. Bà Sen đi lần lượt các gian hàng để nhận thực phẩm. Khi dừng lại ở gian hàng cuối, cũng là lúc chiếc giỏ sách trên tay bà đầy ắp rau củ quả, trứng gà, mắm muối, gia vị.

“Tôi sống một mình, tuổi cao, không còn sức lao động nên cuộc sống khá chật vật. Chỗ thực phẩm này đủ để tôi dùng trong nửa tháng, tiết kiệm được một khoản chi phí. Thật quý giá biết bao!”, bà Sen xúc động nói. Cạnh đó, bà Đặng Thị Tri (trú tổ 51, phường An Khê) chậm rãi đi từng gian hàng nhận thực phẩm. Bà Tri không chồng con, mắc bệnh hiểm nghèo nhiều năm, nên kinh tế gần như kiệt quệ. Với bà, suất thực phẩm này không chỉ đơn giản là những bữa cơm ngon mà là sự quan tâm, san sẻ của chính quyền địa phương với những hoàn cảnh ngặt nghèo như bà.

Chủ tịch Hội LHPN phường An Khê Nguyễn Cửu Thụy Nha cho biết, “Phiên chợ nông sản 0 đồng” được khởi động từ tháng 4-2023, tổ chức mỗi tháng 1 lần. Trong các phiên chợ, Tiểu đoàn Phòng hóa 906 (thuộc Binh chủng Hóa học) và Tiểu đoàn Huấn luyện chiến sĩ mới (thuộc Sư đoàn 372) hỗ trợ rau, củ, quả do chính cán bộ, chiến sĩ tăng gia sản xuất. Các chi hội phụ nữ trên địa bàn phường đóng góp kinh phí mua thêm trứng gà, các loại gia vị để phiên chợ thêm phong phú. Qua đó, san sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực cho hội viên phụ nữ nghèo, đơn thân, mắc bệnh hiểm nghèo.

Tương tự, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các hội, đoàn thể phường Hòa An (quận Cẩm Lệ) vừa phối hợp Chi hội Doanh nghiệp phường tổ chức “Phiên chợ 0 đồng”. Đến chợ, bà Nguyễn Thị Bé (trú phường Hòa An) được chọn mua các thực phẩm thiết yếu gồm: gạo, mì gói, gia vị, rau củ quả,… với giá 0 đồng. Bà Bé là một trong số 142 hộ dân bị ảnh hưởng nặng trong đợt mưa lũ hồi tháng 10-2023, nhiều đồ đạc, vật dụng trong nhà hư hỏng nặng.

Theo bà Bé, đây thực sự là một phiên chợ “tình người”, bởi nếu ở chợ dân sinh, số thực phẩm này phải đáng giá 300.000 đồng. “Tôi rất xúc động trước sự chia sẻ, hỗ trợ kịp thời của các cấp chính quyền dành cho những người dân khó khăn. Những việc làm thiết thực, cụ thể này chính là sợi dây gắn kết giữa chính quyền và nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân vào chính quyền ngày càng lớn hơn lên”, bà Bé chia sẻ.

Chủ tịch UBND phường Hòa An Nguyễn Kim Thành cho biết, bên cạnh “Phiên chợ 0 đồng”, trên địa bàn phường còn có những địa chỉ nhân ái như: “Bếp ăn tùy tâm”, “Phiên chợ nghĩa tình”… do các chi hội phụ nữ khu dân cư thực hiện với kinh phí hàng chục triệu đồng để hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó huy động các đơn vị, tổ chức, cá nhân đoàn kết, chung tay cùng chính quyền địa phương chăm lo cho nhân dân.

Qua gần 2 năm hoạt động, “Phiên chợ 0 đồng” cho sinh viên tại phường Thanh Bình (quận Hải Châu) đã và đang là địa chỉ thân thuộc vào mỗi sáng Chủ nhật với sinh viên trên địa bàn phường. Em Phan Thị Hoài Anh (sinh viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng) là “khách quen” của phiên chợ. Đầu năm 2022, Hoài Anh từ tỉnh Bình Định ra Đà Nẵng nhập học cũng là lúc “Phiên chợ 0 đồng” khởi động. Từ đó đến nay, cứ đến Chủ nhật hằng tuần, Hoài Anh lại đến “chợ” để nhận thực phẩm. “Gia đình em ở quê khó khăn, ba mẹ làm nông nên kinh tế bấp bênh. Hai năm nay, nhờ có “Phiên chợ 0 đồng” của phường Thanh Bình và các nhà hảo tâm tổ chức, em được nhận thực phẩm miễn phí hằng tuần, tiết kiệm một khoản chi phí không hề nhỏ”, Hoài Anh tâm sự.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Thanh Bình Nguyễn Thị Lan Hương cho biết, “Phiên chợ 0 đồng” được các mạnh thường quân duy trì tổ chức hằng tuần, trao khoảng 300-400 suất thực phẩm/đợt nhằm chia sẻ yêu thương đến sinh viên ngoại tỉnh, người già neo đơn, khó khăn trên địa bàn phường. Qua đó, góp phần chăm lo an sinh xã hội, thực hiện tốt phương châm gắn kết lòng dân, “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

LAM PHƯƠNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/xa-hoi/202312/cho-0-dong-gan-ket-long-dan-3961790/