Chính thức: Tên lửa Kornet Nga chỉ 'gãi ngứa' tăng Thổ Nhĩ Kỳ

Thổ Nhĩ Kỹ tuyên bố, chiếc xe tăng M60T Sabra bị trúng tên lửa chống tăng Kornet do Nga sản xuất chỉ bị tổn thương nhẹ.

Cuối ngày 19/4, hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ dẫn nguồn tin quân đội xác nhận, chiếc xe tăng M60T Sabra bị trúng tên lửa chống tăng Kornet do Nga sản xuất được các chiến binh phiến quân IS sử dụng (cướp được từ kho vũ khí Libya hoặc Syria) chỉ bị tổn thương nhẹ, kíp lái an toàn. Các chuyên gia phân tích cũng cho rằng, giáp chính của xe tăng M60T không hề bị Kornet xuyên phá. Điều đó cho thấy sự thất bại của một trong những tổ hợp tên lửa chống tăng được mệnh danh là nguy hiểm nhất thế giới.

Không những vậy, sau vụ tấn công xe tăng, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã khai hỏa đồng loạt tiêu diệt 32 tay súng phiến quân IS.

Trước đó, sáng 19/4, trên các trang mạng lan truyền nhanh chóng đoạn clip tay súng của phiến quân IS sử dụng tên lửa chống tăng Kornet do Nga sản xuất đánh trúng xe tăng M60T ở ngay vị trí đỉnh đồi. Vị trí khu vực giao tranh được xác định là ở Bashiqah, gần Mosul, Iraq.

Tuy tên lửa Kornet trúng đích, tuy nhiên xe tăng không hề bị nổ tung hay bốc cháy mà chỉ bị bay vài mảnh vụn ra. Các chuyên gia cho rằng, tuy Kornet đã phá được giáp ERA bọc ngoài tháp pháo, nhưng phần dưới tháp pháo được trang bị lớp giáp dày hơn nên nó đã không bị xuyên thủng.

Đây thực sự là thất bại “nặng nề” với một trong những tổ hợp tên lửa chống tăng mạnh nhất Nga hiện nay. Kornet được quảng cáo là có khả năng xuyên giáp thép đồng nhất dày 1.200mm ở sau giáp phản ứng nổ với đạn tên lửa hai đầu nổ (tandem) nặng 7kg. Mà giáp tháp pháo của M60T (được cải tiến từ M60A1 Patton) chỉ dày chừng 250mm. Nghĩa là tính trên lý thuyết, Kornet thừa sức xuyên thủng M60T ở mọi vị trí.

Phải chăng đã có một vấn đề nào đó trục trặc (của Kornet) hay là xe tăng Sabra gặp may. Vẫn chưa có sự trả lời nào từ nhà sản xuất tên lửa chống tăng Kornet KBP. Kornet đạt tầm phóng 100-5.500m, dẫn đường laser lái bán tự động.

M60T Sabra bị trúng tên lửa Kornet là phiên bản nâng cấp do Israel thực hiện trên cơ sở M60A1 Patton. Do hiện đại hóa sâu rộng, thế nên M60T Sabra có bề ngoài giống Merkava hơn là M60 của Mỹ, với các cạnh nhọn và trông có vẻ đường nét hơn. Các bề mặt có độ dốc lớn hơn giúp cải thiện đáng kể khả năng bảo vệ của xe tăng. Sabra có một hệ thống vũ khí mạnh mẽ và chính xác hơn, động cơ nhanh, mạnh hơn, khả năng bảo vệ của lớp giáp, và khả năng chiến đấu của toàn bộ xe tăng cũng tốt hơn nhiều so với M60 nguyên thủy.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hiện có trong biên chế 160 xe tăng M60T Sabra.

Toàn bộ mặt thân và tháp pháo của M60T Sabra được trang bị giáp phản ứng nổ và phòng hộ tích cực có cấu trúc module. Các module giáp này có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình chiến đấu và các mối đe dọa tiềm năng.

Xe tăng được nâng cấp hệ thống bảo vệ bên trong nhằm giúp kíp lái sống sót cao khi xe bị trúng đạn. Cụ thể, khi đạn, nhiên liệu phát nổ, bốc cháy, cửa phòng chống cháy nổ sẽ tự động mở, để giải phóng áp suất nổ ra ngoài. Sabra sử dụng hệ thống chữa cháy tự động tiên tiến có thể dập tắt đám cháy trong xe trong thời gian ngắn, đảm bảo an toàn cho kíp lái.

M60T Sabra trang bị động cơ diesel 908 mã lực với tốc độ vòng quay là 2.400 vòng/ phút cho tốc độ tối đa 48 km/h, nó có thể tăng tốc từ 0–32 km/h trong vòng 9,6 giây, tầm hoạt động 450km.

Vũ khí chính của Sabra là pháo 120mm có tầm bắn xa hơn và độ xuyên tốt hơn so với pháo 105mm trên M60 nguyên thủy, dự trữ đạn 42 viên. Nó có thể bắn được tất cả các loại đạn 120mm của NATO, bao gồm cả đạn thanh xuyên động năng có guốc ốp nòng. Ngoài ra, xe còn được lắp thêm thiết bị ảnh nhiệt và hệ thống điều khiển bắn có khả năng bắn chính xác trong khi xe đang hành tiến.

Văn Biên

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/vu-khi/chinh-thuc-ten-lua-kornet-nga-chi-gai-ngua-tang-tho-nhi-ky-670645.html