Chính thức chuyển giao Nhà máy điện Phú Mỹ 3 về EVN

Nhà máy điện Phú Mỹ 3 là dự án điện độc lập đầu tiên theo hình thức BOT (xây dựng – vận hành – chuyển giao) tại Việt Nam chính thức được chuyển giao về EVN.

Tập đoàn Sembcorp Industries (Sembcorp), thông qua liên doanh sở hữu 67% cổ phần tại Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3 đã chính thức chuyển giao Nhà máy điện Phú Mỹ 3 cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sau 20 năm vận hành thương mại.

Nghi thức chuyển giao Nhà máy điện Phú Mỹ 3 về EVN.

Theo hợp đồng BOT, EVN được Chính phủ Việt Nam chỉ định quản lý nhà máy điện này sau khi liên doanh kết thúc thời gian vận hành theo hợp đồng.

Nhà máy điện Phú Mỹ 3 đặt tại Bà Rịa – Vũng Tàu là dự án điện độc lập đầu tiên theo mô hình BOT tại Việt Nam. Dưới sự điều hành chuyên nghiệp của các đối tác liên doanh bao gồm Tập đoàn Sembcorp, Tập đoàn Kyuden International và Tập đoàn Sojitz, nhà máy đã chứng minh năng lực phát điện đáng tin cậy và bền vững trong suốt quá trình hoạt động, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng. Hệ thống vận hành và quản lý ổn định lâu dài của Nhà máy điện Phú Mỹ 3 cũng đã góp phần thu hút sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Nhà máy điện Phú Mỹ 3 cũng đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy việc chia sẻ kiến thức trong ngành điện về chu trình hỗn hợp mới phát triển. Dự án đã tạo ra khoảng 100 việc làm mới, 30% trong số nhân viên từ những ngày đầu hoạt động của nhà máy đến nay vẫn tiếp tục công tác tại đây.

Phó Tổng Giám đốc EVN Ngô Sơn Hải tặng Bằng khen cho các cá nhân.

Nhà máy điện Phú Mỹ 3 đã đạt được một chuỗi thành tích ấn tượng với 15 giải thưởng quốc gia cao quý, trong đó có Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch Nước trao tặng vào năm 2019. Trong 10 năm qua, nhà máy cũng đã ghi nhận được 5,7 triệu giờ lao động an toàn.

Bên cạnh công tác vận hành, Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3 đã đóng góp đáng kể cho các chương trình chăm sóc sức khỏe, nhu cầu giáo dục cũng như hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng. Một số hoạt động đáng chú ý bao gồm tài trợ trang thiết bị y tế cho bệnh viện, xây nhà tình thương cho người nghèo, cấp học bổng Phú Mỹ 3 cho học sinh, sinh viên và tham gia các chương trình hiến máu nhân đạo.

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, năm 2024 Việt Nam có khả năng tiếp tục thiếu điện cả công suất, cũng như điện năng nếu nhu cầu phụ tải tiếp tục tăng như dự kiến. Trong bối cảnh ngành điện Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức, việc chuyển giao Nhà máy điện Phú Mỹ 3 cho EVN sẽ tiếp tục giúp đáp ứng nhu cầu điện trong nước. Sembcorp cam kết đồng hành với Việt Nam trong quá trình chuyển dịch năng lượng và phát triển kinh tế, hỗ trợ cho các trụ cột quan trọng trong Quy hoạch Điện VIII, bao gồm năng lượng tái tạo.

Khắc Kiên

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/chinh-thuc-chuyen-giao-nha-may-dien-phu-my-3-ve-evn.html