Chính quyền Thái Lan nhượng bộ dân

Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã quyết định cho chính quyền Bangkok mở rộng cửa cống Klong Sam Wa thêm một mét trong ngày 31/10, sau khi gần 1.000 người dân sống dọc theo khu Khlong 3 và Khlong 4 trong quận Khlong Sam Wa tụ tập biểu tình và phá một phần bờ đê tại quận Don hôm 30/10.

Ngày 1/11, Cục Thủy lợi hoàng gia đệ trình lên chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra kế hoạch xả 5,5 tỉ m 3 nước ra biển trong 10 ngày (với tốc độ 550 triệu m 3 /ngày). Theo ước tính của Trung tâm cứu trợ lũ lụt (FROC), khoảng 9,9 tỉ m 3 nước ở phía Bắc đã thoát ra biển qua ngả phía Đông và Tây Bangkok.

FROC đã giải tán một ủy ban giám sát công tác thoát lũ do nghị sĩ đảng Pheu Thai Uthen Chartpinyo lãnh đạo vì công việc của ủy ban này giống với công việc của ủy ban quản lý nước trong các vùng thảm họa.

Phó thị trưởng Bangkok Thirachon Manomaipibul cho biết (31/10), mực nước ở khu Khlong 2 đã ổn định và sẽ giảm sau khi cửa cống ở Khlong 9-13, Nong Chok được mở rộng. Cục Thủy lợi hoàng gia đã lắp thêm máy bơm ở khu Khlong 13 để đẩy nước ra sông Bang Pakong, giảm mực nước ở Khlong Hok Wa, gần quận Sai Mai xuống còn 2m.

Thị trưởng Bangkok Sukhumbhand Paribatra vừa cảnh báo về nguy cơ dịch bệnh sau khi chỉ thị cho các khu vực đang bị ngập lụt sử dụng thuyền để thu gom rác tại chỗ.

Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã quyết định cho chính quyền Bangkok mở rộng cửa cống Klong Sam Wa thêm một mét trong ngày 31/10, sau khi gần 1.000 người dân sống dọc theo khu Khlong 3 và Khlong 4 trong quận Khlong Sam Wa tụ tập biểu tình và phá một phần bờ đê tại quận Don hôm 30/10.

Khi cửa cống được mở rộng, dòng nước từ phía Bắc sẽ chảy tới các khu công nghiệp ở quận Min Buri, đặc biệt là khu công nghiệp Bang Chan với số vốn đầu tư hơn 200 tỉ bath.

Ngày 31/10, Thủ tướng Yingluck Shinawatra dự báo, các khu công nghiệp bị ngừng sản xuất do lũ lụt có thể tái hoạt động trong khoảng 3 tháng tới

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/quocte/2011/11/159045.cand