Chính phủ Venezuela khẳng định tiếp tục đối thoại với phe đối lập

Sau khi đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela cầm quyền giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử địa phương vừa qua, Chính phủ Venezuela khẳng định sẽ sớm bắt đầu đối thoại với phe đối lập.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sau khi đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela (PSUV) cầm quyền giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử địa phương vừa qua, Chính phủ Venezuela khẳng định sẽ sớm bắt đầu đối thoại với phe đối lập.

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn PSUV đồng thời là thống đốc Caracas, ông Jorrge Rodriguez nêu rõ kết quả cuộc bầu cử vừa qua cho thấy nguyện vọng của người dân Venezuela là đối thoại chứ không phải bạo lực và phe đối lập nên tham gia đối thoại theo ý dân.

Ông Rodriguez cũng khẳng định chiến thắng dành cho đảng cầm quyền một lần nữa thể hiện niềm tin vào tư tưởng của cựu Tổng thống Hugo Chavez. Theo kế hoạch, 23 thống đốc bang mới được bầu chọn sẽ tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội lập hiến (ANC) trong ngày 17/10.

Tuy nhiên, theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, phe đối lập liên minh Bàn đoàn kết dân chủ (MUD) tuyên bố không chấp nhận kết quả bầu cử, theo đó PSUV giành được 17 trên 23 vị trí thống đốc bang trong khi MUD chỉ được 5 ghế, đồng thời kêu gọi tổ chức các cuộc biểu tình đường phố. MUD khẳng định sẽ không nối lại đối thoại với chính phủ nếu không kiểm lại phiếu bầu.

Trong một diễn biến liên quan, Chính phủ Venezuela cùng ngày đã bác bỏ tuyên bố của Mỹ về cuộc bầu cử thống đốc bang diễn ra hôm 15/10 vừa qua, đồng thời chỉ trích Nhà Trắng không muốn thừa nhận ý nguyện của người dân quốc gia Nam Mỹ.

Trong thông cáo mới đưa ra, Bộ Ngoại giao Venezuela nêu rõ những tuyên bố của Nhà Trắng không làm chính phủ cũng như người dân nước Nam Mỹ ngạc nhiên bởi điều tương tự đã luôn diễn ra trong những năm gần đây.

Washington chưa bao giờ công nhận các kết quả bầu cử tại Venezuela trong thời gian qua. Phản ứng của Caracas được đưa ra sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert có tuyên bố nghi ngờ tính công bằng và tự do trong cuộc bầu cử vừa qua ở Venezuela./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chinh-phu-venezuela-khang-dinh-tiep-tuc-doi-thoai-voi-phe-doi-lap/471144.vnp