Chính phủ Venezuela đàm phán với phe đối lập

Tổng thống Maduro (phải) bắt tay với các lãnh đạo phe đối lập tại bàn đàm phán. Ảnh: Reuters

(Cadn.com.vn) - Ngày 31-10, chính phủ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và các đảng đối lập lần đầu tiên gặp nhau trong năm nay, nhằm tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị đang nhấn chìm quốc gia giàu dầu mỏ này.

Cuộc họp, diễn ra ở một bảo tàng ở phía tây thủ đô Caracas, theo sau các cuộc tổng đình công và biểu tình quy mô lớn. Trong khi đại diện liên minh Bàn Đoàn kết Dân chủ (MUD) đối lập tham dự, đại diện của đảng Ý nguyện Nhân dân (VP) của ông Leopoldo Lopez - người đang bị bắt giam vì tội gây bạo loạn - không đến. Theo BBC, Tổng thống Maduro và đại diện các đảng đối lập tham gia bàn đàm phán dưới vai trò trung gian hòa giải của Tòa thánh Vatican và Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR). Phái viên của Vatican, Tổng Giám mục Claudio Maria Celli kêu gọi cả hai bên tham gia vào các cuộc đối thoại nghiêm túc để xoa dịu cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài. Các cựu lãnh đạo ở Panama, Dominica và Tây Ban Nha cũng đang đứng vai trò trung gian trong cuộc đàm phán này.

T.Linh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_156991_chi-nh-phu-venezuela-da-m-pha-n-vo-i-phe-do-i-la-p.aspx