Chính phủ Thái Lan ưu tiên mục tiêu tăng tỷ lệ sinh sản

Bộ trưởng Y tế Thái Lan Santi Promphat ngày 15/11 đã bày tỏ lo ngại về tình trạng sụt giảm tỷ lệ sinh sản ở nước này và tuyên bố sẽ nỗ lực đưa chính sách khuyến khích phụ nữ Thái sinh nhiều con hơn vào chương trình nghị sự quốc gia.

Thái Lan muốn khuyến khích phụ nữ sinh đẻ để tăng tỷ lệ sinh sản. (Ảnh: The Thaiger)

Theo Phó phát ngôn Chính phủ Thái Lan Kenika Oonjit, ông Santi đã có chuyến làm việc tại Cục Y tế để yêu cầu các quan chức của cục này triển khai 13 chính sách khẩn cấp của Bộ nhằm cải thiện tiêu chuẩn sức khỏe trên toàn quốc.

Một trong những chính sách này là cải thiện dịch vụ trong chương trình y tế tổng quát của Thái Lan để người dân nước này có thể chỉ cần sử dụng chứng minh thư của mình khi vào khám ở bất kỳ bệnh viện nào trong trường hợp khẩn cấp.

Tuy nhiên, ông Santi cho rằng, vấn đề khẩn cấp nhất hiện nay là tìm cách để tăng tỷ lệ sinh sản trên toàn quốc. Trong số các biện pháp mà Bộ trưởng Y tế Thái Lan muốn Cục Y tế triển khai là mở thêm các phòng khám sản khoa để phụ nữ có vấn đề về sinh đẻ có cơ hội thụ thai tốt hơn.

Bà Kenkika cho biết thêm, các vấn đề vô sinh sẽ được giải quyết như một biện pháp tổng hợp nhằm cải thiện cả sức khỏe cộng đồng lẫn môi trường theo “mô hình thành phố lành mạnh” của Bộ Y tế Thái Lan.

Ngoài ra, ông Santi còn muốn giải quyết vấn đề tỷ lệ sinh thấp ở Thái Lan bằng cách đưa ra các hướng dẫn và biện pháp mới. Bà Kenika nói: “Bộ trưởng Y tế mong muốn đưa vấn đề này trở thành một phần trong chương trình nghị sự quốc gia, để khuyến khích phụ nữ Thái Lan có thêm con. Phụ nữ Thái Lan sẽ được vinh danh khi có con bởi họ phải hy sinh sức khỏe của bản thân mình để mang thai và sinh con”.

Theo một cuộc khảo sát của trường Đại học Mahidol, tỷ lệ sinh sản ở Thái Lan đã sụt giảm trong một vài năm gần đây. Cuộc khảo sát này cũng cho thấy tỷ lệ tử vong ở nước này đang cao hơn tỷ lệ sinh sản.

Theo đó, tính đến ngày 31/12/2022, tổng dân số của Thái Lan đạt mức 66,08 triệu người với số trẻ em mới được sinh trong năm đạt 502.107 em và 595.965 ca tử vong. Trong năm 1971, tỷ lệ sinh của Thái Lan đạt 1,2 triệu trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, con số này đã giảm xuống chỉ còn 702.761 bé vào năm 2017, 618,192 bé vào năm 2019, 544,578 bé vào năm 2021 chỉ còn 502,107 bé vào năm 2022.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/chinh-phu-thai-lan-uu-tien-muc-tieu-tang-ty-le-sinh-san-post782810.html