Chính phủ Hungary và Nga thảo luận về hợp tác năng lượng

Tại Moskva, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary đã có cuộc hội đàm và thảo luận với Phó Thủ tướng Nga Aleksander Novak về nguồn cung cấp năng lượng của Nga và việc tránh các lệnh trừng phạt hạt nhân.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto phát biểu trong một cuộc họp báo ở Budapest. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Szijjarto ngày 11/4 đã có chuyến thăm Nga để thảo luận về vấn đề hợp tác năng lượng với Moskva.

Tại Moskva, Bộ trưởng Szijjarto đã có cuộc hội đàm và thảo luận với Phó Thủ tướng Nga Aleksander Novak về nguồn cung cấp năng lượng của Nga và việc tránh các lệnh trừng phạt hạt nhân.

Theo ông Szijjarto, an ninh nguồn cung năng lượng của Hungary đòi hỏi các nguồn cung về khí đốt, dầu thô và nhiên liệu hạt nhân không bị gián đoạn. Để đáp ứng ba điều kiện này cần có sự hợp tác liên tục về năng lượng giữa Hungary và Nga.

Bộ trưởng Szijjarto nhìn nhận châu Âu đã vượt qua mùa Đông vừa rồi mà không cần đến năng lượng của Nga chủ yếu là nhờ vào điều kiện thời tiết ấm bất thường. Tuy nhiên, theo ông Szijjarto, vấn đề sẽ thực sự chỉ đến vào mùa Đông sắp tới.

Trong chuyến thăm này, Bộ trưởng Szijjarto cũng đã gặp Giám đốc điều hành của Tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước Nga, ông Alexey Likhachev để thảo luận sâu hơn về các vấn đề hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân.

Chính phủ của Thủ tướng Hungary Viktor Orban hiện vẫn đang cố gắng duy trì nguồn cung khí đốt và dầu mỏ của Nga, ngay cả khi các quốc gia thành viên khác trong Liên minh châu Âu (EU) đã ngừng mua năng lượng của Nga.

Budapest cũng đang đẩy mạnh kế hoạch mở rộng nhà máy điện hạt nhân Paks với 2 lò phản ứng mới và việc xây dựng được giao cho Tập đoàn Rosatom của Nga phụ trách/.

Ngọc Long (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chinh-phu-hungary-va-nga-thao-luan-ve-hop-tac-nang-luong/856570.vnp