Chính phủ Colombia thừa nhận cuộc hòa đàm với ELN sẽ rất khó khăn

Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Colombia Juan Camilo Restrepo thừa nhận hòa đàm với nhóm Quân đội Giải phóng quốc gia sẽ khó khăn hơn nhiều so với Lực lượng Vũ trang cách mạng Colombia.

Nhóm phiến quân Quân đội Giải phóng quốc gia (ELN) ở Colombia. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 13/9, trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Colombia Juan Camilo Restrepo thừa nhận hòa đàm với nhóm Quân đội Giải phóng quốc gia (ELN) khó khăn hơn nhiều so với Lực lượng Vũ trang cách mạng Colombia (FARC).

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Restrepo nhận định việc hòa đàm với ELN, nhóm có 2.000 thành viên, sẽ khó khăn hơn so với FARC bởi tư tưởng cực đoan và cơ cấu mở rộng của ban lãnh đạo tổ chức này. Do đó, mặc dù Chính phủ Colombia và ELN vừa đạt được thỏa thuận ngừng bắn song phương tạm thời trong hơn 3 tháng, sẽ có hiệu lực từ ngày 1/10 tới, song ông Restrepo cho rằng tiến trình hướng tới một thỏa thuận hòa bình cuối cùng sẽ còn lâu dài và phức tạp.

Quan chức này đồng thời cảnh báo nếu ELN tiến hành bắt cóc con tin, tấn công khủng bố trong quá trình thực thi thỏa thuận ngừng bắn, văn bản này sẽ mất hiệu lực.

Hôm 4/9 vừa qua, Chính phủ Colombia và nhóm ELN, nhóm vũ trang lớn nhất hiện nay của Colombia,thông báo đã đạt thỏa thuận ngừng bắn sau nhiều tháng đàm phán hòa bình. Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos cho biết lệnh ngừng bắn sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10 tới và sẽ kéo dài tới ngày 12/1 sang năm.

Trong thời gian thực hiện thỏa thuận ngừng bắn, ELN sẽ dừng bắt cóc con tin, phá hoại đường ống dẫn dầu và cơ sở hạ tầng. Theo ông Santos, lệnh ngừng bắn sẽ được gia hạn nếu hai bên tiếp tục đạt được tiến triển trên bàn đàm phán hòa bình.

Chính phủ Colombia và ELN đã khởi động hòa đàm tại Ecuador hồi tháng 2 vừa qua. Tiến trình đàm phán này đã được chính thức khởi động sau hơn 3 năm tiếp xúc bí mật nhằm chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột vũ trang tại Colombia kéo dài hơn nửa thế kỷ qua. Cho tới nay, Chính phủ Colombia và ELN đã tiến hành 3 vòng đàm phán tại Ecuador. Vòng đàm phán thứ 4 dự kiến bắt đầu trong những tuần tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chinh-phu-colombia-thua-nhan-cuoc-hoa-dam-voi-eln-se-rat-kho-khan/466126.vnp