Chính phủ Anh chịu áp lực đình chỉ giấy phép xuất khẩu vũ khí cho Israel

Chính phủ Anh phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng vào thứ Tư (3 tháng 4) nhằm đình chỉ giấy phép xuất khẩu vũ khí sang Israel, sau khi một cuộc tấn công của nước này khiến 3 người Anh và 4 người khác làm việc cho một tổ chức từ thiện thực phẩm ở Gaza bị thiệt mạng.

Các tiêu chí cấp phép chiến lược của Anh quy định rằng vũ khí không nên được xuất khẩu khi có "rủi ro rõ ràng" chúng có thể được sử dụng trong các vi phạm luật nhân đạo quốc tế.

Người dân tham gia cuộc biểu tình đánh dấu 100 ngày kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và nhóm Hồi giáo Palestine Hamas ở Gaza trong cuộc tuần hành ở London, Anh vào ngày 13 tháng 1 năm 2024. Ảnh: REUTERS

Theo các nhóm kiểm soát vũ khí, London đã phê duyệt hơn 487 triệu bảng Anh (616 triệu USD) bán vũ khí cho Israel kể từ năm 2015 theo cái gọi là giấy phép cấp một lần, trong khi các công ty xuất khẩu nhiều hơn theo giấy phép mở.

Hôm thứ Tư, hai ngày sau khi cuộc tấn công của Israel giết chết bảy nhân viên của tổ chức từ thiện thực phẩm World Central Kitchen (WCK), hai đảng đối lập ở Vương quốc Anh và nhiều nhà lập pháp đã gia hạn yêu cầu chính phủ đình chỉ xuất khẩu.

Đảng Quốc gia Scotland, có 43 nghị sĩ tại Hạ viện, thậm chí còn kêu gọi triệu tập quốc hội sau kỳ nghỉ lễ Phục sinh để tranh luận và bỏ phiếu về vấn đề này.

Nhưng Thủ tướng Rishi Sunak dường như không bị lay chuyển trước những yêu cầu này, ông nói với tờ The Sun hôm thứ Tư rằng London có "chế độ cấp phép xuất khẩu cẩn thận".

Ông nói: “Có một bộ quy tắc, quy định và thủ tục mà chúng tôi sẽ luôn tuân theo”, nhưng không cung cấp thêm chi tiết về cách nó được áp dụng để chống lại hành vi gần đây của Israel.

Mai Anh (theo Reuters, CNA)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/chinh-phu-anh-chiu-ap-luc-dinh-chi-giay-phep-xuat-khau-vu-khi-cho-israel-post290439.html