Chín ngư dân được thả vẫn chưa về!

TP - Sáng 15-10, đoàn công tác của Bộ Ngoại giao đã làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi về trường hợp 9 ngư dân trên tàu QNg 66478TS của ông Mai Phụng Lưu (xã An Hải, huyện Lý Sơn) được thả về từ Hoàng Sa vẫn bặt âm vô tín ngoài biển khơi.

>> Chín ngư dân được thả tự do vẫn bặt vô âm tín Theo trưởng đoàn công tác - ông Bùi Quốc Thành - Cục trưởng Cục lãnh sự (Bộ Ngoại giao): phía Trung Quốc xác nhận 9 ngư dân được thả vô điều kiện từ chiều 11-10, đồng thời cung cấp đủ nhiên liệu và các trang thiết bị để tàu trở về đất liền. Dự kiến đến tối 12-10, tàu QNg 66478TS sẽ cập cảng Lý Sơn. Tuy nhiên, suốt 5 ngày qua, tàu vẫn chưa về đến huyện đảo. Ông Thành cam kết sẽ phối hợp với các cơ quan hữu quan của Trung ương, tỉnh Quảng Ngãi và phía Trung Quốc tiếp tục tìm kiếm tàu cá cùng 9 ngư dân trên. Ông Võ Xuân Huyện - Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho hay, tất cả thông tin liên lạc với tàu đều bị cắt đứt. Các thiết bị liên lạc Icom tại huyện cũng được vận hành tối đa công suất nhưng đều không có thông tin gì về tàu. Chị Phạm Thị Lan, vợ thuyền trưởng Mai Phụng Lưu buồn rầu: “Tàu anh Lưu chưa có Icom nên hiện gia đình không có bất cứ hình thức liên lạc nào”. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - Nguyễn Xuân Huế: tỉnh đang cùng Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 triển khai các biện pháp tìm kiếm tàu QNg 66478TS. Tại Lý Sơn, từ sáng 15 - 10, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, vùng biển có gió giật cấp 6, cấp 7, mưa lớn trên diện rộng khiến các phương tiện bị đình chỉ lưu thông từ cảng vào đến đất liền. Tuyến tàu cao tốc Lý Sơn - Sa Kỳ cũng phải “nằm bờ” khiến việc đi lại của người dân, du khách hoàn toàn đình trệ. Việc tàu ông Lưu vẫn chưa về đến cầu cảng, theo ngư dân Dương Thành Vinh (39 tuổi, thôn Tây, An Hải) là điều chưa từng có tiền lệ. “Có ba khả năng. Một, tàu của ông Mai Phụng Lưu bị thiếu nhiên liệu. Hai, tàu lại gặp nạn (chết máy, bão tố) không thể di chuyển. Ba, ông Lưu ở lại biển để đánh bắt...; nhưng khả năng thứ ba rất khó, vì thường Trung Quốc chỉ cho đủ nhiên liệu để chạy về đến đất liền” - Ông Vinh nói.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/thoi-su/515582/chin-ngu-dan-duoc-tha-van-chua-ve.html