Chìm tàu chở 93 người ngoài khơi Indonesia, ít nhất 18 người thiệt mạng

Ít nhất 18 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác mất tích khi một tàu chở gần 100 người nghi là lao động nhập cư bị lập úp và chìm ở vùng biển ngoài khơi đảo Batam, Indonesia hôm nay (2/10), AFP dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết.

Cứu hộ Indonesia tìm kiếm một chiếc phà bị chìm ngoài khơi đảo Sulawesi, Indonesia hồi tháng 12/2015. (Ảnh: AFP)

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc tàu cao tốc chở theo 93 hành khách đi từ Malaysia đến đảo Batam của Indonesia, nằm chỉ cách Singapore 15km về phía Nam - Sam Budi Gusdian, cảnh sát trưởng địa phương, cho biết.

“18 người được tìm thấy đã chết”, ông Gusdian cho biết, nói thêm 39 người khác đã được cứu và sống sót.

Số phận của 36 hành khách đang mất tích hiện vẫn chưa rõ ràng. Các đội tìm kiếm và cứu hộ đã được triển khai để đi tìm những người sống sót có thể còn đang lênh đênh trên biển.

Cảnh sát nghi ngờ chiếc tàu chở quá tải và bị lật úp khi gặp biển động.

Indonesia có tới hơn 17.000 hòn đảo, do đó giao thông đường thủy đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Tuy vậy, các vụ tai nạn chết người liên quan đến tàu, thuyền lại xảy ra khá thường xuyên.

Hồi tháng 12 năm ngoái, hơn 60 người đã thiệt mạng trong vụ chìm phà chở hơn 100 người ở ngoài khơi đảo Sulawesi, Indonesia.

* Nội dung bài viết được Báo Hà Tĩnh điện tử lược dịch từ AFP.

Phương Đặng

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/quoc-te/chim-tau-cho-93-nguoi-ngoai-khoi-indonesia-it-nhat-18-nguoi-thiet-mang/123447.htm