Chìm tàu cá, 3 người chết, 1 người mất tích

Khoảng 6 giờ sáng 18-1, tại khu vực cửa biển Thuận An (H. Phú Vang, TT-Huế) xảy ra vụ chìm tàu cá, trên tàu có 5 thuyền viên.

Tính đến 12 giờ cùng ngày, lực lượng BĐBP đã cứu sống được 1 thuyền trưởng, vớt được xác của 3 thuyền viên và hiện vẫn còn 1 ngư dân mất tích.

Vợ của thuyền viên Võ Văn Hoàng ngất xỉu khi nghe tin chồng gặp nạn.

Tàu cá (tàu câu cá thu, câu mực) mang số hiệu TTH-26669 TS do thuyền trưởng Hồ Hiền (43 tuổi, trú thôn Hải Tiến, TT. Thuận An) điều khiển. Ngoài ra, trên tàu còn có 4 thuyền viên: Phạm Thú, Võ Văn Hoàng, Phạm Tòa, Nguyễn Văn Hải (đều trú tại TT. Thuận An, H. Phú Vang). Tàu TTH-26669 xuất bến vào trưa 16-1, đến ngày 18-1, các thuyền viên quyết định quay tàu vào bờ. Khoảng 6 giờ sáng, khi tàu đang trên đường di chuyển vào bờ, tại phao số 1, cách cửa lạch biển Thuận An khoảng 1 km thì bị mắc cạn. Sau hơn 20 phút bị mắc cạn, tàu bị hỏng máy và các thuyền viên phát tín hiệu ứng cứu rồi bám vào cabin tàu. Tuy nhiên, do sóng to nên tàu cùng 5 thuyền viên đã bị nhấn chìm ngay tại vùng cửa biển Thuận An.

Người dân làng biển xót xa trước tin 3 thuyền viên tử nạn và một ngư dân mất tích.

Nhận được tin báo, Thượng tá Nguyễn Đăng Tâm- Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An huy động hàng chục CBCS của Đồn và Hải đội 2 Biên phòng cùng 1 tàu Hải đội, 3 ca nô, 3 tàu cá ngư dân tổ chức ra đến khu vực phao số 1 để tìm kiếm. Sau hơn 1 giờ vật lộn với sóng to, đến khoảng 9 giờ cùng ngày, lực lượng BĐBP đã cứu được thuyền trưởng Hồ Hiền khi đang chơi vơi ở giữa cửa biển Thuận An. Nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, lực lượng BĐBP tiếp tục vớt được thi thể của 3 thuyền viên: Võ Văn Hoàng, Nguyễn Văn Hải, Phạm Tòa. Hiện, thuyền viên Phạm Thú vẫn đang còn mất tích.

Người nhà của ngư dân khóc thét trên bãi biển trước hung tin.

Có mặt tại cửa biển Thuận An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Lê Trường Lưu yêu cầu, các lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức tìm kiếm ngư dân mất tích còn lại. Tuy nhiên, theo lực lượng BĐBP, do trời rét và mưa, gió lớn nên việc tìm kiếm sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Ngư dân chuẩn bị ra biển tìm kiếm người gặp nạn.

Người dân ngóng chờ các ngư dân trở về.

Vợ của ngư dân mất tích thắp hương tại bãi biển để cầu mong sớm tìm thấy chồng.

Thi thể của nạn nhân Phạm Tòa được đưa vào bờ.

Xác tàu cá gặp nạn đã được đưa vào gần bờ.

Nguồn: cadn.com.vn

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/chim-tau-ca-3-nguoi-chet-1-nguoi-mat-tich-post115321.info