Chile: Một loạt dư chấn mạnh

(VOV) - Đợt dư chấn hôm 11/3 diễn ra chỉ ít phút trước khi Tân tổng thống Chile Sebastian Pinera làm lễ nhậm chức.

>> Thành phố của Chile bị dịch chuyển 3m do động đất Hôm qua (11/3), một đợt dư chấn mạnh 7,2 độ richter đã làm rung chuyển một số thành phố của Chile. Đây đợt dư chấn mạnh nhất kể từ khi xảy ra trận động đất 8,8 độ richter tại nước này Sơ tán dân chúng khỏi vùng tâm chấn là việc làm đầu tiên của Tân Tổng thống ChileSebastian Pinera. Các đợt dư chấn xảy ra chỉ ít phút trước khi Tổng thống Sebastian Pinera làm lễ nhậm chức ở tòa nhà quốc hội thuộc thành phố Valparaiso, gần thủ đô Santiago. Rất nhiều nguyên thủ của các nước châu Mỹ Latin như các Tổng thống Bolivia, Peru, Uruguay đến tham dự lễ nhậm chức này đã chứng kiến đợt dư chấn mạnh tới 7,2 độ richter, và hai đợt dư chấn khác sau đó. Các tòa nhà bị rung chuyển và người dân hoảng hốt chạy ra đường. Tân thổng thống Chile sau khi nhậm chức đã đi thị sát và gặp gỡ dân chúng tại klhu vực xảy ra dư chấn này. Cho đến nay vẫn chưa có báo cáo về con số thiệt hại của các trận dư chấn đó. Ngay lập tức, Chính quyền Chile đã ban bố lệnh cảnh báo sóng thần dọc bờ biển của nước này ./. Minh Hiển

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/chile-mot-loat-du-chan-manh/20103/137520.vov