Chiếu 9 phim Đức tại 5 thành phố lớn

Liên hoan phim Đức 2017 khai mạc ngày 6.9 tại Viện Goethe (Hà Nội) và kéo dài tới 16.9 tại 5 thành phố lớn: Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng và TPHCM.

Cảnh phim “Lời hứa tự do vui trong cát”. Ảnh: Viện Goethe cung cấp.

Với hơn 40 suất chiếu phim ngôn ngữ gốc tiếng Đức kèm phụ đề tiếng Việt và tiếng Anh hoặc lồng tiếng, những bộ phim được lựa chọn kỹ lưỡng cho năm nay từng tham dự nhiều liên hoan phim quốc tế trên khắp thế giới và đại diện cho điện ảnh đương đại của nước Đức.

Với vai trò khách mời đặc biệt, nữ đạo diễn, biên kịch và diễn viên Anne Zohra Berrached sẽ tới VN giới thiệu bộ phim đạt nhiều giải thưởng của cô tiêu đề “24 Tuần” (24 Wochen) tại HN và TPHCM. Đây là tác phẩm do Anne làm đạo diễn và từng tranh giải Gấu vàng tại Liên hoan phim Berlin 2016. Bộ phim này cũng giành giải bạc tại Liên hoan Phim Đức 2017. Ngoài ra, Anne Zohra Berrached còn là diễn viên chính của phim “Thế hệ Y” (Millennials) cũng chiếu trong dịp này.

Các phim còn lại có “Mất tích ở Berlin” (Berlin Syndrome). “Gia đình Lotzmann nổi loạn” (Familie Lotzmann), “Hạnh phúc” (Happy), “Thế hệ Y” (Millennials), “Hổ cái” (Tiger Girl), ”Lời hứa tự do vui trong cát” (Unter dem Sand), “Hoang dã” (Wild)

Chương trình tại Hải Phòng, Đà Nẵng và Huế được miễn phí vé vào cửa. Tại Hà Nội và TPHCM, vé của mỗi suất chiếu được bán với giá rẻ 20.000 đồng/vé. Viện Goethe mong muốn khuyến khích khán giả dần hình thành thói quen đầu tư khi tham dự các sự kiện văn hóa nghệ thuật. Toàn bộ chi phí bán vé được sử dụng để bù đắp kinh phí tổ chức liên hoan phim.

V.V

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa/chieu-9-phim-duc-tai-5-thanh-pho-lon-563451.ldo