Chiềng Cọ quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ

Trước đây, do phong tục tập quán sử dụng súng để săn bắn, bảo vệ mùa màng, nên một bộ phận người dân xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La vẫn còn giữ các loại súng tự chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về an ninh trật tự. Chủ động phòng ngừa các vấn đề phức tạp nảy sinh, Công an xã Chiềng Cọ đã triển khai công tác quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ.

Nhân dân giao nộp súng tự chế cho Công an xã Chiềng Cọ. Ảnh: Hà Hiền (CTV)

Nhân dân giao nộp súng tự chế cho Công an xã Chiềng Cọ. Ảnh: Hà Hiền (CTV)

Chiềng Cọ có 7 bản, 1.117 hộ và hơn 5.370 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, nâng cao nhận thức cho nhân dân trong việc chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đồ chơi nguy hiểm, Công an xã thực hiện phương châm “Đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tranh thủ các cuộc họp bản, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, lồng ghép tuyên truyền quy định cấm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và súng tự chế.

Trung tá Hà Văn Hiền, Trưởng Công an xã Chiềng Cọ, cho biết: Phần lớn số lượng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn chủ yếu là súng săn do người dân tự chế, tuy thô sơ, nhưng có tính sát thương cao, tập trung ở bản Ót Luông, Ót Nọi và bản Hùn, là những bản có nhiều rừng và giáp ranh với bản Co Phung, xã Hua La. Giảm nguy cơ mất ANTT, Công an xã thường xuyên phối hợp với Ban quản lý, Tổ bảo vệ rừng của bản tăng cường tuần tra kiểm soát địa bàn.

Bên cạnh đó, để nắm tình hình việc tàng trữ, sử dụng vũ khí trong các hộ gia đình, tranh thủ sự giúp đỡ của trưởng bản, người có uy tín trong dòng họ; thành lập Tổ vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để trực tiếp đến tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp súng, vũ khí, vật liệu nổ; ký cam kết chấp hành quy định của pháp luật.

Công an xã Chiềng Cọ đã tổ chức hàng chục cuộc tuyên truyền pháp luật về sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại các cuộc họp của bản và các cuộc sinh hoạt của Đoàn thanh niên, với sự tham gia của hàng trăm người dân, ĐVTN. Phối hợp với UBND xã tổ chức hội nghị tuyên tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, súng săn, súng tự chế cho gần 100 người. Ngay sau hội nghị, nhân dân đã tự giác giao nộp 8 khẩu súng kíp tự chế và ký cam kết chấp hành quy định pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Từ năm 2019 đến nay, Công an xã Chiềng Cọ thu hồi hơn 44 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; trong đó, 22 khẩu súng cồn, 12 súng kíp, 5 súng hơi, 1 súng nén khí. Phát hiện, xử phạt 5 vụ, 5 trường hợp vi phạm liên quan đến sử dụng vũ khí, súng tự chế trái phép.

Ông Cà Văn Biên, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Ót Nọi, cho biết: Bản có 122 hộ, 582 nhân khẩu. Ban Quản lý bản thường xuyên phối hợp với Công an xã tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; không tự chế các loại súng và thực hiện giao nộp súng kíp, súng tự chế. Bản vừa vận động 2 trường hợp tự giác nộp súng tự chế cho công an, cả bản giờ đây không còn trường hợp nào tàng trữ, sử dụng súng tự chế, vũ khí, vật liệu nổ.

Phát huy vai trò nòng cốt, Công an xã Chiềng Cọ tiếp tục phối hợp với các đoàn thể triển khai các giải pháp, huy động nhân dân dân tích cực tham gia quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép trên địa bàn. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tố giác; kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí thô sơ, súng tự chế… góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Quàng Hưởng

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/an-ninh-trat-tu/chieng-co-quan-ly-thu-hoi-vu-khi-vat-lieu-no-gygZ6dwVg.html