Chiến sự Trung Đông: Tăng cường nỗ lực ngoại giao hạ nhiệt xung đột

Ngày 10/1, khu vực Trung Đông tiếp tục chứng kiến các nỗ lực ngoại giao dày đặc nhằm hạ nhiệt chiến sự tại dải Gaza, đồng thời ngăn chặn nguy cơ xung đột leo thang và lan rộng ra toàn khu vực.

Tại Aqaba, Quốc vương Jordan Abdullah II, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El Sisi và Tổng thống chính quyền Palestine Mahmoud Abbas tiến hành cuộc họp thượng đỉnh 3 bên nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt chiến sự và lập lại hòa bình tại dải Gaza.

Một tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza ngày 6/1/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tại cuộc họp, các nhà lãnh đạo Arab một lần nữa bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ với mọi âm mưu hòng chiếm đóng một phần hay toàn bộ dải Gaza, nhấn mạnh sự cần thiết phải tuân thủ các nghị quyết quốc tế liên quan về vấn đề này. Các nhà lãnh đạo Arab đồng thời hối thúc cộng đồng quốc tế cùng các bên liên quan lập tức có hành động can thiệp để đạt được lệnh ngừng bắn, tiến tới chấm dứt chiến sự.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến khu Bờ Tây và có cuộc thảo luận với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Tại đây, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Mỹ khẳng định nước này ủng hộ những bước đi rõ ràng hướng tới việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập. Trước đó, khi ở thăm Israel hôm 9/1, Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi quân đội Israel hạn chế các cuộc tấn công gây thương vong cho dân thường Palestine ở dải Gaza.

Liên quan đến căng thẳng tại khu vực biên giới giữa Israel và Lebanon, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock hôm qua đã tới Beirut và có cuộc thảo luận với Thủ tướng Lebanon Najib Mikati. Tại đây, Ngoại trưởng Đức cảnh báo tình trạng leo thang chiến sự hiện nay giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah có thể trở thành thảm họa cho cả hai nước. Ngoại trưởng Đức cũng cam kết khoản hỗ trợ 15 triệu Euro dành cho quân đội Lebanon tăng cường năng lực bảo vệ an ninh khu vực biên giới chung với Israel.

Quân đội Israel phát động chiến dịch tấn công vào dải Gaza ngày 7/10 nhằm đáp trả cuộc đột kích của lực lượng Hamas vào miền Nam Israel trong sáng cùng ngày khiến 1.200 người chết và 240 người bị bắt làm con tin. Một ngày sau đó, hôm 8/10, Hezbollah nã pháo vào trang trại Shebaa do Israel kiểm soát tại khu vực biên giới với Lebanon, chính thức khơi mào cho đợt giao tranh qua biên giới kéo dài hơn 3 tháng qua giữa Israel và Hezbollah.

Theo số liệu chưa xác thực, đợt giao tranh đã khiến khoảng 180 người phía Lebanon thiệt mạng, chủ yếu là thành viên Hezbollah. Đây cũng là lần đụng độ đẫm máu nhất giữa hai bên kể từ sau cuộc chiến mùa hè năm 2006 khiến hàng nghìn người thương vong.

PV/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/chien-su-trung-dong-tang-cuong-no-luc-ngoai-giao-ha-nhiet-xung-dot-post1070890.vov