Chiến sự Nga - Ukraine: Ukraine có chiến thuật mới?

Nga cho biết trụ sở của Hạm đội Biển Đen đóng tại thành phố Sevastopol thuộc bán đảo Crimea tiếp tục bị máy bay không người lái tấn công. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh vừa qua, đã có nhiều vụ nổ nhằm vào căn cứ quân sự của Nga trên bán đảo Crimea. Những diễn biến mới này khiến giới quan sát đặt ra câu hỏi, liệu có phải Ukraine đang thay đổi chiến thuật trong cuộc xung đột với Nga hay không?

Đây là lần thứ hai trụ sở Hạm đội Biển Đen bị tấn công. Trước đó, một vụ tấn công bằng máy bay không người lái đã xảy ra hôm 31/7, khiến ít nhất 5 nhân viên bị thương. Vụ tấn công này diễn ra đúng vào ngày truyền thống của hải quân Nga.

Bà NATALIA GOREYKOVA, Người dân thành phố Sevastopol: “Khi chúng tôi thức dậy vào buổi sáng, chúng tôi đã nghe thấy một vài tiếng nổ, như tiếng đốt pháo vậy. Chúng tôi không cảm thấy sợ hãi, vì chúng tôi biết rằng có thể có các máy bay không người lái tới đây. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó.”

Hạm đội Biển Đen là đơn vị chủ lực của Hải quân Nga với 25.000 quân cùng số lượng lớn tàu chiến, tàu ngầm và máy bay chiến đấu. Đây cũng là hạm đội quan trọng trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.
Hiện chưa có bên nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công, tuy nhiên phía Nga cho rằng Ukraine đứng sau các máy bay không người lái này.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh vừa qua, đã có nhiều vụ nổ nhằm vào căn cứ quân sự của Nga trên bán đảo Crimea. Căn cứ không quân Saky của Nga ở Crimea đã bị rung chuyển bởi một số vụ nổ vào ngày 9.8. Thông tin sau vụ nổ, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nguyên nhân của vụ nổ là do đạn dược phát nổ chứ không phải do tấn công từ bên ngoài, không có thương vong và cũng không có thiết bị quân sự nào bị hư hại. Tuy nhiên, theo phía Ukraine, đã có 9 máy bay quân sự của Nga bị phá hủy trong loạt vụ nổ này.

Ngày 16/8, một loạt vụ nổ lớn đã xảy ra tại trạm biến áp và kho chứa đạn dược của Nga trên bán đảo Crimea. Vụ nổ đã khiến 2.000 người phải sơ tán. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận vụ nổ này là “hành động phá hoại” và đã “thực hiện các biện pháp cần thiết để khắc phục hậu quả”.

Không công khai thừa nhận đã gây ra các vụ nổ này, nhưng Ukraine cho rằng, “có nhiều nguyên nhân” đằng sau vụ việc.

Tổng thống Ukraine VOLODYMYR ZELENSKIY: “Lý do cho các vụ nổ xảy ra trong vùng lãnh thổ bị chiếm đóng có thể rất khác nhau. Nhưng tất cả đều có chung một ý nghĩa: đó là phá hủy hậu cần, đạn dược, quân trang và các trang thiết bị khác.”

Ngày 18/8, các nguồn tin địa phương cho biết, tiếp tục xảy ra ít nhất bốn vụ nổ tại khu vực Belbek gần sân bay quân sự lớn của Nga ở phía Bắc Sevastopol trên Bán đảo Crimea.

Các sự kiện tiếp diễn này cho thấy Ukraine có thể có khả năng tấn công bằng lực lượng đặc nhiệm ngay bên trong Crimea và có thể ở cả các lãnh thổ khác, sử dụng lối tấn công kiểu du kích nhằm vào các lực lượng Nga.

Thực hiện : Kim Ngọc

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/chien-su-nga-ukraine-ukraine-co-chien-thuat-moi