Chiến sự Nga - Ukraine tròn 2 năm: Bốn lãnh đạo phương Tây tới thăm Kiev, Ukraine tấn công nhà máy thép Nga

Hôm thứ Bảy (24/2), đúng vào ngày cuộc xung đột Nga - Ukraine chạm mốc 2 năm, Ukraine đã tấn công máy bay không người lái vào một nhà máy thép lớn của Nga ở vùng Lipetsk. Cũng trong dịp này, 4 nhà lãnh đạo châu Âu đã đến thăm Kiev.

Thống đốc vùng Lipetsk của Nga xác định nhà máy này nằm ở thành phố Lipetsk, cách biên giới Ukraine khoảng 400 km về phía bắc, cung cấp khoảng 18% sản lượng thép của Nga.

Hỏa hoạn tại nhà máy thép Novolipetsk. Ảnh: Moscow Times

Ông cho biết đám cháy dường như do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã được dập tắt tại nhà máy do nhà sản xuất thép Novolipetsk điều hành và không có thương vong. Ông nói thêm vào tối thứ Bảy: “Không có tác động đáng kể nào đến hoạt động của nhà máy”.

Nguồn tin Ukraine nói rằng cuộc tấn công, một hoạt động chung của tình báo quân sự GUR và cơ quan an ninh SBU, đã gây ra hỏa hoạn lớn và các nhân viên đã được sơ tán.

Nguồn tin cho biết: "Nguyên liệu thô từ doanh nghiệp này được sử dụng để sản xuất tên lửa, pháo, máy bay không người lái của Nga. Vì vậy, đó là mục tiêu chính đáng của Ukraine".

Video đăng trên mạng xã hội được cho là từ Lipetsk cho thấy một vụ nổ, với ngọn lửa màu cam chiếu sáng bầu trời đêm. Novolipetsk cho biết đám cháy bùng phát lúc 1h40 sáng. Nhà máy Lipetsk chuyên về thép dẹt, sản xuất 80% sản phẩm thép của Novolipetsk.

Phía chính quyền Nga cho biết máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn rơi trên khu vực Lipetsk, Kursk và Tula trong đêm diễn ra sự việc. Novolipetsk cho biết rằng các hoạt động ở Nga của họ không có khả năng sản xuất thép quân sự mà chỉ cán thép cho mục đích dân sự thông thường.

Từ trái qua phải: Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo đến đặt hoa tại một đài tưởng niệm liệt sĩ ở Kiev, Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2024. Ảnh: AP

Cũng vào ngày cuộc xung đột Nga - Ukraine đánh dấu tròn 2 năm, 4 nhà lãnh đạo phương Tây, bao gồm các Thủ tướng của Ý, Canada và Bỉ, đã đến Kiev vào thứ Bảy để thể hiện cam kết sát cánh với Ukraine.

Chính phủ Ý cho biết trong một tuyên bố: Thủ tướng Giorgia Meloni của Ý, Thủ tướng Justin Trudeau của Canada, Thủ tướng Alexander De Croo của Bỉ và Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Ursula von der Leyen, đã cùng nhau tới thủ đô Ukraine qua đêm bằng tàu hỏa từ nước láng giềng Ba Lan.

Bà Meloni dự kiến sẽ tổ chức một hội nghị trực tuyến vào cuối ngày Chủ nhật từ Kiev với sự tham gia của các nhà lãnh đạo từ G7, trong đó Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy được mời tham gia thảo luận.

Huy Hoàng (theo Moscow Times, AP, Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/chien-su-nga--ukraine-tron-2-nam-bon-lanh-dao-phuong-tay-toi-tham-kiev-ukraine-tan-cong-nha-may-thep-nga-post285666.html