Chiến sự Nga-Ukraine ngày 14/5: Hướng phản công chính của Ukraine là Bakhmut?

Chiến sự Nga-Ukraine, Quân đội Ukraine đang tiến hành các cuộc tấn công dữ dội gần thành phố Bakhmut và đã đạt được nhiều bước đột phá đáng kể.

Theo thông tin từ các trang Telegram theo dõi chiến sự tại Ukraine, Quân đội Ukraine đang tiến hành các cuộc tấn công dữ dội gần thành phố Bakhmut và đã đạt được nhiều bước đột phá đáng kể. Thông tin này cũng được tờ New York Times dẫn lời các chỉ huy Ukraine đăng tải.

Đã có nhiều dấu hiệu cho thấy chiến dịch phản công của Ukraine đã bắt đầu, nhưng mũi tấn công chủ yếu chưa được xác định

Trong khi đó, Các blogger theo dõi chiến sự Ukraine từ phía Nga đã nhanh chóng tuyên bố rằng, cuộc phản công lớn được báo trước từ lâu của Ukraine đã bắt đầu.

Các binh sĩ Ukraine đã chọc thủng phòng tuyến của Nga ở phía nam Bakhmut hôm thứ 4 (10/5) và sau đó họ tiếp tục lợi dụng lỗ hổng đó, tấn công các lực lượng Nga gần thị trấn chiến lược này để đe dọa hai bên sườn của Nga ở phía Bắc và Nam.

Một đoạn video về tình hình chiến trường được kênh tin tức Ukraine Channel 24 đăng tải đã xác nhận Lữ đoàn cơ động số 77 đang tham chiến và một phần phía bắc Bakhmut bốc cháy vào tối thứ Sáu (12/5).

Thị trấn Bakhmut vốn là tâm điểm của cuộc chiến ở miền đông Ukraine trong nhiều tháng. Vị trí chiến lược này gần như đổ nát, nơi hàng chục nghìn binh sĩ được cho là đã thiệt mạng, và là nơi duy nhất trên chiến trường Ukraine dài hàng trăm km mà Nga vẫn liên tục tấn công.

Tới đầu tuần qua, Lực lượng vũ trang Ukraine đã tổ chức các đợt tấn công bất ngờ khiến lực lượng Nga phải rút lui về phía Bắc và tạo ra một đợt chỉ trích mới giữa các chỉ huy Nga.

Các video do Lữ đoàn tấn công độc lập số 3 của Ukraine công bố hôm 12/5 cho thấy các binh sĩ tràn ra khỏi các xe bọc thép chở quân và tấn công một chiến hào của Nga.

“Giai đoạn phòng thủ của trận chiến giành Bakhmut sắp kết thúc", Andriy Biletsky, người chỉ huy của Lữ đoàn tấn công độc lập số 3 cho biết. Bây giờ, Ukraine sẽ tăng áp lực lên người Nga từ phía bắc và phía nam, anh nói thêm.

“Chúng tôi đã tiến thêm một chút ở bên sườn", một người điều khiển máy bay không người lái trong Nhóm chiến thuật Adam có biệt danh là Sem.

Một người lính Ukraine khác, người có biệt hiệu là Tên cướp, nói rằng tất cả tiếng pháo và tên lửa vang vọng quanh những ngọn đồi gần Bakhmut đều là hỏa lực của Ukraine nhằm phá vỡ tuyến phòng thủ của Nga.

"Chúng tôi vẫn đang tìm hiểu về kẻ thù và muốn xem họ đang làm gì trong tình huống này”, người lính Ukraine nhấn mạnh đồng thời cho biết thêm rằng các binh sĩ Ukraine đang thăm dò các vị trí của Nga và “quét sạch hết vành đai này đến vành đai khác”.

Việc rút lui khỏi Bakhmut, một vị trí không có tầm quan trọng chiến lược nhưng đã trở thành một phần thưởng mang tính biểu tượng, sẽ là một thất bại với quân đội Nga. Thật khó để đánh giá liệu những bước tiến của Ukraine có được duy trì hay không. Các lực lượng Nga đã có lúc đánh bật quân Ukraine ra khỏi tất cả các vị trí, trừ một số dãy phố, theo New York Times.

Những bước tiến của Ukraine trong tuần này đã cắt xuyên qua phòng tuyến của Nga ở chỗ phình ra lớn nhất chỉ khoảng 5km. Thành công này là một bước ngoặt với Ukraine sau những gì mà lực lượng của Moscow đã dày công đạt được trong vài tháng qua.

Điều đó đặt ra cho Nga một sự lựa chọn khó khăn. Nếu Nga không củng cố các vị trí bên sườn xung quanh Bakhmut, thì nước này có nguy cơ gặp phải một thất bại lớn về mặt chính trị. Nhưng nếu chuyển lực lượng dự bị về pháo đài này, nó có thể làm suy yếu hệ thống phòng thủ ở phía nam, nơi nhiều nhà phân tích cho rằng, Ukraine sẽ tấn công ở hướng Nam, tại Zapozihia về phía Biển Azov nhằm cắt đứt tuyến đường tiếp tế tới Crimea của quân đội Nga.

Liên quan tới việc Ukraine đã sở hữu vũ khí tấn công tầm xa mới do Anh viện trợ, Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm thứ Bảy (13/5) rằng, 2 chiến đấu cơ của Ukraine đã dùng tên lửa hành trình Storm Shadow giáng đòn tấn công Lugansk, sau đó bị máy bay chiến đấu của Nga bắn hạ.

"Vào khoảng 18 giờ 30 giờ Moscow (22 giờ 30 theo giờ Hà Nội) ngày 12/5, chiến đấu cơ của Không quân Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa đánh vào xí nghiệp sản xuất nhựa tổng hợp Polypak và nhà máy chế biến thịt Milam ở thành phố Lugansk. Để thực hiện đòn tấn công, đối phương đã sử dụng các tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh cung cấp cho chế độ Kie, bất kể tuyên bố của London rằng loại vũ khí này sẽ không được sử dụng nhắm vào các chủ thể dân sự", Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Tên lửa Storm Shadow với tầm bắn lên tới 300km sẽ khiến cuộc chiến thêm khốc liệt

Thông cáo nói thêm rằng, máy bay chiến đấu của Lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga đã bắn hạ 1 chiếc Su-24 phóng tên lửa vào Lugansk và 1 chiến đấu cơ Mig-29 của Không quân Ukrainae bay giám sát.

Theo nhận xét của Bộ Quốc phòng Nga, do hậu quả từ cuộc tấn công của phía Ukraine, đám cháy đã bùng phát trên địa bàn của cơ sở thuộc ngành công nghiệp hóa chất và thực phẩm Lugansk. Nhiều tòa nhà dân cư gần đó bị hư hại, có ghi nhận thương vong về thường dân, trong đó có 6 trẻ em.

Anh tuần trước đã trở thành quốc gia đầu tiên cho biết họ đã bắt đầu cung cấp cho Kiev các tên lửa hành trình tầm xa, cho phép Kiev tấn công quân đội Nga và các bãi tiếp tế ở xa phía sau chiến tuyến khi nước này chuẩn bị một cuộc phản công lớn.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết tên lửa có thể được sử dụng trong lãnh thổ Ukraine, ngụ ý rằng ông đã nhận được sự đảm bảo từ Kiev rằng chúng sẽ không được sử dụng để tấn công các mục tiêu bên trong...

Kim Ngân tổng hợp

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chien-su-nga-ukraine-ngay-145-huong-phan-cong-chinh-cua-ukraine-la-bakhmut-254058.html