Chiến sự Nga-Ukraine hôm nay ngày 16/7/2023: Nga ngăn Ukraine phản công; Kiev thừa nhận tấn công lãnh thổ Nga

Một số thông tin tình hình chiến sự Nga - Ukraine hôm nay ngày 16/7/2023: Nga dồn lực ngăn Ukraine phản công; Kiev thừa nhận tấn công lãnh thổ Nga.

Thông tin chiến sự

Giao tranh khốc liệt ở miền nam và miền đông Ukraine. Tướng Oleksander Tarnavskyi thông báo, quân đội Ukraine đã đạt được một số bước tiến ở miền nam, đánh bật đối thủ ra khỏi vị trí chiến lược. Bên cạnh đó, Nga đã tổn thất ít nhất 200 binh lính trong vòng 24 giờ qua.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội nước này đã bắn nổ 3 thuyền đổ bộ của Ukraine ở sông Dnipro, vùng Kherson. Ngoài ra, lực lượng Nga cũng tập kích thành công 2 kho đạn và đẩy lùi 4 cuộc tiến công của Ukraine tại tỉnh Donetsk.

Nga dồn lực ngăn Ukraine phản công. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Nga đang dồn mọi nguồn lực nhằm ngăn chặn nỗ lực phản công của Kiev ở phía nam và phía đông.

“Tất cả mọi người cần hiểu rõ, lực lượng Nga ở vùng đất phía nam và phía đông đang làm mọi thứ để ngăn chặn quân đội của chúng ta. Mỗi một kilomet mà chúng ta tiến lên, mỗi thành công của các lữ đoàn ở tiền tuyến đều đáng được biết ơn”, ông Zelensky nói.

Cũng theo ông Zelensky, Kiev sẽ không giảm tần suất hoạt động trên trường quốc tế, đặc biệt là các vấn đề liên quan tới công thức hòa bình, tiến trình gia nhập NATO và biện pháp trừng phạt với Moscow.

Ukraine thừa nhận tấn công lãnh thổ Nga. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny tuyên bố nước này có quyền tấn công lãnh thổ đối phương và không cần phải xin phép ai. “Đó là điều có thể và cần thiết trong chiến sự”, ông Zaluzhny nói.

Trong khi phương Tây ra điều kiện không được sử dụng vũ khí tầm xa do họ cung cấp nhắm vào lãnh thổ Nga, ông Zaluzhny nói Ukraine đã sử dụng vũ khí tự chế tạo để tấn công lãnh thổ đối phương, chỉ khi cần thiết.

Mặt khác, ông nói Ukraine thiếu nguồn lực để giành lại lãnh thổ, đồng thời chỉ trích những người cho rằng Ukraine không cần chiến đấu cơ F-16. Trước đó, tướng Douglas Sims của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ nói giờ chưa phải là lúc lý tưởng để Ukraine sử dụng F-16.

Một số diễn biến liên quan

Ukraine nêu điều kiện kết thúc xung đột. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, tốc độ kết thúc xung đột phụ thuộc hoàn toàn vào sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế với Kiev.

“Chúng tôi đang làm tất cả để đảm bảo rằng mọi sự trợ giúp đều có ý nghĩa. Trong 15 ngày đầu tháng 7, chúng tôi đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo của Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Tổng thư ký NATO, Chủ tịch Ủy ban châu Âu... Trong ngày hôm nay tôi cũng gặp mặt Tổng thống Hàn Quốc, chúng ta đang duy trì nhịp độ cao nhất trên trường quốc tế nhằm nhanh chóng khôi phục hòa bình”, ông Zelensky nói.

Cũng theo ông Zelensky, Kiev sẽ không để cuộc xung đột kết thúc với kịch bản phải nhượng bộ lãnh thổ. “Chúng tôi sẽ không để bất kỳ người dân, bất kỳ thị trấn và làng mạc nào phải nằm dưới sự quản lý của đối phương”, ông Zelensky nói thêm.

Nga chặn âm mưu ám sát lãnh đạo đài RT. Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo đã ngăn chặn kế hoạch của lực lượng tình báo Ukraine nhằm ám sát Tổng biên tập Đài Truyền hình RT Margarita Simonyan và nhà báo Ksenia Sobchak.

“Nhóm Paragraph-88 là tổ chức nhận lệnh và thực hiện vụ ám sát, nhưng tất cả đã bị bắt ngày 14/7 ở Moscow và Ryazan. Nhóm này lên kế hoạch ám sát theo lệnh của Cơ quan An ninh Ukraine. Với mỗi vụ ám sát thành công, họ sẽ được trả 1,5 triệu Rúp (hơn 16.000 USD)”, FSB cho biết.

Trong quá trình bắt giữ nhóm đối tượng trên, FSB đã thu được 1 khẩu AK, 90 viên đạn và nhiều loại vũ khí khác. Nhiều tài liệu, thiết bị liên lạc và máy tính có bằng chứng cũng được tìm thấy. Hiện Ủy ban Điều tra Nga đang chuẩn bị hồ sơ truy tố các nghi phạm với tội danh hoạt động khủng bố cực đoan.

Đức và Ba Lan bất đồng về trung tâm bảo trì xe tăng cho Ukraine. Đức và Ba Lan đã nhất trí thành lập một trung tâm bảo trì xe tăng chung ở Ba Lan, đây sẽ là trung tâm sửa chữa các xe tăng Leopard bị hỏng ở Ukraine. Nhưng đến hiện tại, các cuộc đàm phán vẫn đang bị đình trệ, do hai bên có nhiều bất đồng chưa thể giải quyết.

Hai tập đoàn quốc phòng của Đức là Rheinmetall và Krauss-Maffei Wegmann (KMW) được cho là sẽ hợp tác với công ty PGZ của Ba Lan để vận hành trung tâm bảo trì. Tuy vậy, họ vẫn chưa thể thống nhất được cách thức phân chia lợi nhuận và vai trò kỹ thuật của mỗi bên.

Bên cạnh đó, địa điểm để xây dựng trung tâm bảo trì cũng đang trở thành một vấn đề gây tranh cãi, do Warsaw quan ngại về một số vấn đề pháp lý có thể phát sinh.

Tổng thống Hàn Quốc lần đầu đến Kiev. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đến Kiev lần đầu tiên và có cuộc gặp Tổng thống Zelensky. Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska, người đến Seoul hồi tháng 5.

Tổng thống Yoon đến tưởng niệm tại hai thị trấn Bucha và Irpin trước khi đến Kiev để đối thoại. Chuyến thăm bất ngờ diễn ra ngay sau khi hai nhà lãnh đạo cùng tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Vilnius (Lithuania). Hồi tháng 5, Tổng thống Yoon và Tổng thống Zelensky có cuộc đối thoại lần đầu bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tại Nhật Bản.

Bình Nguyên (theo TASS, RIA)

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chien-su-nga-ukraine-hom-nay-ngay-1672023-nga-ngan-ukraine-phan-cong-kiev-thua-nhan-tan-cong-lanh-tho-nga-262416.html