Chiến sự Nga-Ukraine 5-1: Nga nói hạ loạt UAV Ukraine ở Crimea, sẽ cấp quốc tịch cho lính nước ngoài phục vụ Nga

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua nóng ran ở 2 miền Đông-Nam; Ukraine đẩy lùi 30 cuộc tấn công của quân Nga; Moscow nói bắn hạ loạt UAV của Kiev ở Crimea; Ông Putin ký sắc lệnh cấp quốc tịch cho người nước ngoài phục vụ trong quân đội Nga.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn nóng ở hai miền Đông, Nam Ukraine. Phía Ukraine cho biết đã đẩy lùi 30 cuộc tấn công của quân Nga. Trong khi đó, phía Nga tuyên bố bắn hạ loạt UAV của Ukraine trên không phận bán đảo Crimea.

Ukraine đẩy lùi 30 cuộc tấn công của quân Nga

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 4-1 các lực lượng Nga đã 6 lần tấn công bằng tên lửa, 14 lần không kích và 13 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt nhằm vào các vị trí tập kết quân và khu dân cư của Ukraine.

. Tổng cộng có tới 44 cuộc giao tranh giữa hai bên trong ngày qua.

. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết tình hình hoạt động ở miền Đông và miền Nam Ukraine vẫn còn rất khó khăn.

 Đám cháy dữ dội xuất hiện ở thủ đô Kiev sau khi trúng đòn oanh tạc hôm 2-1 mà Ukraine cho là do Nga làm. Ảnh: AFP

Đám cháy dữ dội xuất hiện ở thủ đô Kiev sau khi trúng đòn oanh tạc hôm 2-1 mà Ukraine cho là do Nga làm. Ảnh: AFP

. Lực lượng phòng vệ Ukraine ngày qua đẩy lùi 23 cuộc tấn công của quân Nga ở TP Avdiivka (tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine) và 7 đợt tiến công ở TP Zaporizhia (tỉnh Zaporizhia).

. Trong ngày qua, các đơn vị máy bay Ukraine tấn công 10 cụm nhân lực và 2 sở chỉ huy của quân Nga. Trong khi đó, lực lượng tên lửa Ukraine tấn công 1 hệ thống phòng không, 4 khẩu pháo, một trạm tác chiến điện tử và 3 sở chỉ huy của đối phương.

. Ngày 4-1, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cáo buộc Nga đã sử dụng một số tên lửa đạn đạo Triều Tiên trong các cuộc tấn công tên lửa gần đây vào Ukraine.

Ông Kirby dẫn thông tin tình báo Mỹ nói rằng Triều Tiên gần đây cung cấp cho Nga các bệ phóng tên lửa đạn đạo và một số tên lửa đạn đạo.

Theo ông Kirby, Nga đã dùng tên lửa Triều Tiên oanh tạc Ukraine hồi 30-12. Các tên lửa này dường như đã rơi xuống một bãi đất trống ở tỉnh Zaporizhia.

Ông Kirby cũng cáo buộc Nga sử dụng nhiều tên lửa của Triều Tiên để tấn công Ukraine vào ngày 2-1, là một phần của tấn công hàng loạt trong đêm khiến 5 người thiệt mạng và 130 người khác bị thương.

Nga, Triều Tiên chưa lên tiếng về thông tin trên.

Nga bắn hạ loạt UAV Ukraine ở Crimea

. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 36 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ trên không phận bán đảo Crimea trong ngày 5-1.

1 UAV của Ukraine cũng bị lực lượng Nga đánh chặn trên không phận TP Krasnodar (thuộc vùng Krasnodar Krai, miền Nam Nga).

"Vào ngày 5-1, âm mưu tấn công của Ukraine nhằm vào các cơ sở trên lãnh thổ Nga bằng UAV đã bị ngăn chặn. 36 UAV của Ukraine đã bị hệ thống phòng không bắn hạ trên không phận Crimea và 1 chiếc khác trên không phận TP Krasnodar” - Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

. Thị trưởng TP Belgorod (tỉnh Belgorod, Nga) - ông Valentin Demidov cho biết trong ngày 4-1 TP này hứng một đòn pháo kích khiến 30 ô tô chở khách bị hư hại và 130 ngôi nhà bị hư hại. Cuộc tấn công cũng khiến 2 người đàn ông bị thương do trúng mảnh đạn.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm rằng 10 tên lửa đạn đạo Olkha của Ukraine đã bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ tại Belgorod.

. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các hệ thống phòng không của Nga đã đánh chặn 1 tên lửa đất đối không S-200 của Ukraine. Tên lửa này được Ukraine cải tiến để tấn công các mục tiêu mặt đất ở tỉnh Lipetsk (Nga).

Trước đó, Tỉnh trưởng Lipetsk - ông Igor Artamonov cho biết các hệ thống tác chiến điện tử Nga đã phát hiện và vô hiệu hóa 1 UAV của Ukraine ở Lipetsk. Không có thiệt hại nào xảy ra.

Ông Putin ký sắc lệnh cấp quốc tịch cho người nước ngoài phục vụ trong quân đội Nga

Ngày 4-1, Điện Kremlin thông báo rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh cấp quốc tịch Nga cho người nước ngoài đăng ký phục vụ trong quân đội nước này, đài RT đưa tin.

Theo sắc lệnh, thành viên gia đình của những người nước ngoài này cũng sẽ có quyền nhập quốc tịch Nga.

 Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Ngoài ra, chính phủ Nga sẽ áp dụng các quy tắc nhập tịch được đơn giản hóa đối với người nước ngoài bị sa thải khỏi nghĩa vụ quân sự trong thời gian chiến đấu vì lý do sức khỏe, độ tuổi hoặc hết hạn hợp đồng.

Đơn xin cấp chứng minh thư Nga đối với người nước ngoài sẽ được xem xét trong vòng một tháng sau khi các giấy tờ liên quan được nộp cho Bộ Nội vụ Nga. Thời hạn này có thể kéo dài đến 3 tháng trong trường hợp cần xác minh thêm một số dữ liệu.

Theo ông Aleksandr Khinshtein - người đứng đầu Ủy ban Chính sách Thông tin Hạ viện Nga, động thái này có thể giúp giải quyết vấn đề dẫn độ những người nước ngoài tham gia chiến đấu cho Nga sang các nước khác.

“Bây giờ vấn đề dẫn độ các cựu chiến binh tham gia hoạt động quân sự sang các quốc gia khác, nơi họ bị trừng phạt như lính đánh thuê, được giải quyết. Nga không dẫn độ công dân của mình!” - ông Khinshtein viết trên kênh Telegram cá nhân.

DƯƠNG KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/chien-su-nga-ukraine-5-1-nga-noi-ha-loat-uav-ukraine-o-crimea-se-cap-quoc-tich-cho-linh-nuoc-ngoai-phuc-vu-nga-post770309.html