Chiến sự Nga - Ukraine 4-5: Nga tăng tấn công trước khi viện trợ của Mỹ đến Ukraine; Kiev mất hơn 111.000 lính từ đầu năm?

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục nóng ở mặt trận Donetsk; Nga tiến công tại 102 khu vực trong ngày; Kiev nói Moscow đặt mục tiêu kiểm soát 3 tỉnh Ukraine trong năm 2024.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang khi Ukraine cho rằng Nga đang tăng cường tấn công trước khi gói viện trợ của Mỹ cho Ukraine có tác động trên chiến trường.

Thêm một TP quan trọng ở Donetsk sắp rơi vào tay Nga?

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng trong ngày 3-5 có tổng cộng 97 cuộc giao tranh trên tất cả mặt trận. Lực lượng vũ trang Ukraine đã đẩy lùi 78 cuộc tấn công của Nga tại TP Avdiivka (tỉnh Donetsk).

Trong ngày, không quân Ukraine 13 địa điểm tập trung quân, 3 sở chỉ huy của Nga. Lực lượng Tên lửa đánh trúng một sở chỉ huy của đối phương.

Binh sĩ Ukraine huấn luyện ở vùng Donbass (miền đông Ukraine). Ảnh: THE WASHINGTON POST

. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, Nga ngày 3-5 tiến hành 2 cuộc tấn công tên lửa, 65 cuộc không kích và 12 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine cũng như các thành phố và làng mạc của Ukraine.

Các cuộc tấn công của Nga gây ra một số thương vong cho dân thường, khiến nhiều nhà dân và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề.

. Tờ The Kyiv Independent ngày 3-5 dẫn lời Tư lệnh Lục quân Ukraine - ông Oleksandr Pavliuk rằng mục tiêu của Nga trong năm 2024 là giành quyền kiểm soát hoàn toàn tỉnh Donetsk, Luhansk và cả tỉnh Zaporizhzhia (nếu có thể).

Theo ông Pavliuk, Nga có thể đang cố gắng chiếm càng nhiều lãnh thổ càng tốt trước khi gói viện trợ trị giá gần 61 tỉ USD của Mỹ cho Ukraine phát huy tác dụng trên chiến trường.

Tư lệnh Lục quân Ukraine lưu ý rằng TP Chasiv Yar (Donetsk) vẫn là một trong những mục tiêu chính của Nga vì giành quyền kiểm soát TP này có thể tạo điều kiện thuận lợi cho những bước tiến tiếp theo về phía các TP lân cận như Kostiantynivka, Kramatorsk và Sloviansk.

“Chúng tôi đang cố gắng mọi cách có thể để ngăn chặn kế hoạch của Nga nhằm chiếm Chasiv Yar trước ngày 9-5. Nhưng Nga có ưu thế pháo binh và ưu thế tổng thể trên không ở đó với tỉ lệ 10:1 so với chúng tôi” - ông Pavliuk nói.

Vị tư lệnh hy vọng rằng gói viện trợ quân sự mới của Mỹ sẽ có tác động trên chiến trường Ukraine.

“Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn chặn sự đột phá của Nga và chúng tôi hy vọng rằng vũ khí của Mỹ sẽ giúp chúng tôi. Nếu gói này đến sớm hơn, chúng tôi đã không để rơi vào tay Nga những một số lãnh thổ trong vài tháng qua” - ông Pavliuk nói thêm.

Trong khi đó, ông Vadym Skibitsky - phó giám đốc tình báo quân sự Ukraine cảnh báo rằng nguy cơ Ukraine thất bại tại Chasiv Yar, tương tự như thất bại tại Avdiivka, chỉ còn là vấn đề thời gian.

“Tất nhiên không phải hôm nay hay ngày mai, mà tất cả đều phụ thuộc vào nguồn dự trữ và nguồn cung cấp của chúng tôi” - ông Skibitsky lưu ý.

Tướng Skibitsky cho rằng tháng 5 này sẽ là một tháng quan trọng vì Nga đang chuẩn bị kế hoạch 3 bước nhằm gây bất ổn cho Ukraine, bao gồm: gia tăng áp lực quân sự; chiến dịch thông tin sai lệch nhằm làm suy yếu sự lãnh đạo của Ukraine và sau cùng là cô lập Ukraine trên trường quốc tế.

Nga tiến công tại 102 khu vực trong ngày

. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga rằng quân đội Nga ngày 3-5 đã phá hủy hệ thống phòng không IRIS-T do Đức sản xuất và một kho nhiên liệu của Ukraine, đồng thời gây tổn thất cho đối phương về nhân lực và thiết bị ở 102 khu vực.

. Trên hướng TP Kupyansk (tỉnh Kharkiv), Nga cho biết Ukraine đã mất hơn 350 binh sĩ và một số thiết bị quân sự sau các đợt giao tranh với nhóm lính Battlegroup của Nga.

. Tại Donetsk, Bộ Quốc phòng Nga cho hay quân đội nước này đã giành được nhiều vị trí thuận lợi và gây thương vong cho 5 lữ đoàn của đối phương.

Theo bộ này, các đợt tiến công của Nga ở Donetsk ngày qua đã khiến Ukraine tổn thất 340 binh sĩ, một xe tăng, xe bọc thép chở quân M113, 4 xe cơ giới, một lựu pháo D-20 và nhiều vũ khí khác.

. Ở TP Avdiivka (tỉnh Donetsk), quân Nga đã đẩy lùi 10 cuộc phản công của quân đội Ukraine trong 24 giờ qua.

Thiệt hại của Ukraine ở Avdiivka trong ngày gồm 360 binh sĩ, một xe tăng Abrams, hai xe chiến đấu bộ binh, hai xe chiến đấu bọc thép, năm xe bán tải, một hệ thống pháo tự hành M109, một pháo tự hành Dana M2, một khẩu pháo Msta-B và hai khẩu pháo D-30.

. Tại khu vực phía nam tỉnh Donetsk, Nga nói rằng đã giành được nhiều vị trí thuận lợi hơn, gây thương vong cho hai lữ đoàn quân đội Ukraine và đẩy lùi ba cuộc phản công của đối phương.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay các cuộc tấn công của Nga tại khu vực này khiến Ukraine tổn thất 135 binh sĩ, 2 phương tiện cơ giới và một khẩu pháo M777.

. Trên hướng Kherson, Nga cho biết đã gây thương vong cho 2 lữ đoàn Ukraine, khiến đối phương tổn thất khoảng 30 binh sĩ, 3 xe cơ giới, một khẩu pháo M119 và một pháo tự hành M777 trong ngày qua.

. Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga cũng đã bắn hạ 3 quả bom thông minh và 40 UAV của Ukraine trong 24 giờ qua.

Trong khi đó, trên lãnh thổ Nga, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này ngày qua đã bắn hạ 34 UAV Ukraine tại tỉnh Belgorod (Nga). Các vụ tấn công không gây thương vong về người nhưng làm hư hại một số cơ sở hạ tầng.

Nga: Ukraine mất hơn 111.000 quân từ đầu năm nay

Ngày 3-5, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu nói rằng tổn thất quân sự của Ukraine kể từ đầu năm đã vượt quá 111.000 người, theo đài RT.

Theo ông Shoigu, lực lượng Nga “tiếp tục phá vỡ” các vị trí phòng thủ của Ukraine dọc theo toàn bộ tiền tuyến.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga - ông Sergey Shoigu. Ảnh: SPUTNIK

Vị bộ trưởng nói thêm rằng lãnh thổ mà Nga giành được trong năm nay đã lên tới 547 km2, đồng thời Nga cũng phá hủy khoảng 21.000 vũ khí hạng nặng của Ukraine.

Ông Shoigu cho rằng Mỹ và các đồng minh đã gây áp lực buộc Ukraine phải bất chấp cái giá phải trả nếu muốn tiếp tục chiến đấu, kết quả là Ukraine phải chịu 1.000 thương vong mỗi ngày trong suốt tháng 4.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng cho rằng để bù vào nhân lực đã tổn thất, Ukraine đã tăng cường nỗ lực huy động quân sự và buộc những người không muốn chiến đấu phải ra tiền tuyến.

Ukraine chưa bình luận về phát ngôn của ông Shoigu.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/chien-su-nga-ukraine-4-5-nga-tang-tan-cong-truoc-khi-vien-tro-cua-my-den-ukraine-kiev-mat-hon-111000-linh-tu-dau-nam-post788788.html