Chiến đấu không quên hỗ trợ dân

(Dân Việt) - Đóng quân trên xã đảo, điều kiện đi lại, sinh hoạt còn gặp nhiều khó khăn, nhưng cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn đảo Ngọc Vừng (Vân Đồn, Quảng Ninh) vẫn đảm bảo vừa bảo vệ vững chắc tuyến đảo đông bắc của Tổ quốc, vừa hỗ trợ người dân phát triển sản xuất.

Cùng dân xây dựng nông thôn mới

Chị Nguyễn Thị Thảo - người dân trên đảo Ngọc Vừng cho biết: "Các chú bộ đội giúp chúng tôi ổn định sinh sống trên đảo, giúp làm nhà, làm đường. Những lúc gió lớn, bão vào đảo, các cán bộ chiến sĩ túc trực ngày đêm với dân bảo vệ nhà cửa, sản xuất...".

Cán bộ, chiến sĩ đảo Ngọc Vừng tập luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Ngọc Vừng là vùng đảo đá nên rất khó khăn trong việc sản xuất, nuôi trồng vật nuôi, rau quả, hải sản. Từ khi tiểu đoàn đóng quân, bộ đội đã hướng dẫn người dân địa phương cải tạo, vượt khó sản xuất, cơ bản thực phẩm người dân trên đảo tự cung tự cấp. Những hộ nghèo, người già cả được tiểu đoàn vận động nhiều đơn vị trong đất liền hỗ trợ kinh phí để giải quyết khó khăn. "Người dân đảo Ngọc Vừng chúng tôi coi cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Ngọc Vừng như người thân trong gia đình" - chị Thảo chia sẻ.

Đại úy Nguyễn Ngọc Trìu – Chính trị viên Tiểu đoàn đảo Ngọc Vừng chia sẻ: Từ xưa tới nay, bộ đội đã giúp người dân trên đảo nhiều hoạt động dân sinh. Tuy nhiên, sau khi có đợt phát động “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, tiểu đoàn đã phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương và đơn vị kết nghĩa thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua…

Trong suốt 33 năm qua, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn đảo Ngọc Vừng đã không quản ngại hy sinh gian khổ bảo vệ vùng biển đảo đông bắc với phương châm “Đoàn kết, bám trụ, kiên cường giữ đảo”.

Thực tế tại tiểu đoàn, công tác hậu cần tăng gia cũng được đơn vị thường xuyên quan tâm. “Công tác tăng gia, chăn nuôi được đẩy mạnh; đàn dê, đàn bò, đàn lợn, gà… sinh trưởng phát triển tốt (dê: 40 con, bò: 30 con, lợn: 100 con, đàn gia cầm hơn 400 con);

chủ động mở rộng diện tích và gieo trồng rau gối vụ giúp cả bộ đội lẫn người dân có đủ rau xanh, thực phẩm. Chúng tôi luôn cải tiến món ăn - bảo đảm tiếp phẩm tập trung luôn luôn rẻ hơn so với thị trường từ 3-5 giá” - đại úy Trìu cho biết.

Sẵn sàng chiến đấu

Là đơn vị chiến đấu nên Tiểu đoàn đã chủ động làm tốt công tác quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Trên thao trường, chúng tôi cảm nhận được điều đó qua sự hăng say luyện tập. Cán bộ, chiến sĩ luôn coi trọng việc thông qua giáo án, bồi dưỡng cán bộ, duy trì nền nếp. Cán bộ chỉ huy thường xuyên coi trọng giáo dục xây dựng ý thức tự học, tự rèn của cán bộ, chiến sĩ; duy trì nghiêm các chế độ nền nếp ngày, tuần, quản lý chặt chẽ quân số ở mọi lúc, mọi nơi….

Đại úy Nguyễn Ngọc Trìu cho biết: “Trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, Tiểu đoàn quán triệt chặt chẽ, sâu sắc cho cán bộ, chiến sĩ về những nội dung, chỉ tiêu phong trào thi đua do Trung đoàn phát động; đồng thời tiến hành và duy trì công tác thi đua sát với tình hình nhiệm vụ của đơn vị, tổ chức thường xuyên, toàn diện và có trọng tâm, trọng điểm”.

Qua các phong trào, đợt thi đua đó, Tiểu đoàn đảo Ngọc Vừng đạt được những kết quả tích cực: Luôn đứng đầu trong khối thi đua các đơn vị cấp tiểu đoàn; được thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng thưởng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, 2 đơn vị trực thuộc Tiểu đoàn được tặng thưởng danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”; 71 cá nhân được khen tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” và “Chiến sĩ tiên tiến”.

Thắng Quang

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/139576p1c24/chien-dau-khong-quen-ho-tro-dan.htm