Chiến đấu cơ Su-25 của Nga xuất kích, tấn công mục tiêu ngụy trang của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/2 công bố video cho thấy máy bay chiến đấu Su-25 của nước này tấn công binh sỹ và thiết bị quân sự của Ukraine tại Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR).

Trong đoạn video, 2 máy bay Su-25 của Nga cùng xuất kích và dội hỏa lực ồ ạt vào mục tiêu được ngụy trang ở bên dưới mặt đất của Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các mục tiêu đều đã bị nhắm trúng.

Chiến đấu cơ Su-25 của Nga xuất kích, tấn công mục tiêu ngụy trang của Ukraine. Nguồn: Sputnik

Su-25 còn được biết đến với biệt danh “Frogfoot” là máy bay tấn công 2 động cơ, có 1 chỗ ngồi. Nó được trang bị pháo 30mm, có thể mang nhiều tên lửa không đối đất, bom và rocket.

Trọng lượng rỗng của Su-25 là 10.740kg, trọng lượng cất cánh tối đa 17.600kg; máy bay được trang bị hai động cơ phản lực turbin Soyuz/ Gavrilov R-195 cho tốc độ tối đa là 950km/h, trần bay tối đa là 7.000 m.

Máy bay chiến đấu Su-25 của Nga được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên mặt đất và hỗ trợ cho lực lượng bộ binh. Nhờ có lớp giáp bảo vệ kiên cố và khả năng chống chịu trước các cuộc tấn công, Su-25 đã trở thành loại khí tài ưu việt cho các hoạt động cận chiến.

Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo Sputnik

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/chien-dau-co-su-25-cua-nga-xuat-kich-tan-cong-muc-tieu-nguy-trang-cua-ukraine-post1077580.vov