Chiêm ngưỡng những con dấu ngọc bích vô giá thời nhà Thanh

Nhiều con dấu ngọc bích quý giá thời nhà Thanh mới được trưng bày trong triển lãm tại bảo tàng Fujian ở Phúc Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc.

Khách tham quan tập trung chiêm ngưỡng con dấu ngọc bích thời nhà Thanh vô cùng quý giá và có ý nghĩa lớn về mặt văn hóa - lịch sử. Đây là 1 trong số gần 100 con dấu hoàng gia mới được trưng bày trong triển lãm tại bảo tàng Fujian. 1/2 con dấu trong số đó chưa từng được trưng bày.

Khách tham quan tập trung chiêm ngưỡng con dấu ngọc bích thời nhà Thanh vô cùng quý giá và có ý nghĩa lớn về mặt văn hóa - lịch sử. Đây là 1 trong số gần 100 con dấu hoàng gia mới được trưng bày trong triển lãm tại bảo tàng Fujian. 1/2 con dấu trong số đó chưa từng được trưng bày.

Đây là con dấu hoàng gia dưới thời hoàng đế Khang Hy.

Một cặp con dấu cực giá trị thời hoàng đế Đồng trị - hoàng đế thứ 10 của nhà Thanh.

Con dấu này thuộc thời hoàng đế Gia Khánh - vị vua thứ 7 của nhà Thanh.

Hoàng đế Ung Chính đã sử dụng con dấu này.

Một loạt con dấu hoàng gia được sử dụng dưới thời hoàng đế Càn Long.

Tâm Anh (theo Chinanews)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/chiem-nguong-nhung-con-dau-ngoc-bich-vo-gia-thoi-nha-thanh-762246.html