Chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng lừa 'chạy án', cặp đôi lĩnh 16 năm tù

Thùy và Dũng nói dối với vợ D rằng, họ quen biết với điều tra viên nên có thể xin cho D không bị xử lý hình sự, xin được tại ngoại và hưởng án treo, rồi chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng.

Ngày 14/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Phạm Minh Thùy (SN 1992, trú phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội) và bị cáo Nguyễn Trung Dũng (SN 1990, trú phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sau khi gây ra vụ án này, bị cáo Thùy bị bắt tạm giam tại Trại tạm giam số 2 Công an TP Hà Nội. Bị cáo Dũng bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Thùy và Dũng là lao động tự do và có quan hệ tình cảm với nhau. Tháng 7/2021, Thùy biết M.T.D (ở Hà Nội) bị bắt trong vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội thụ lý điều tra.

Bị cáo Thùy tại phiên tòa ngày 14/3.

Với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thùy và Dũng nói dối với vợ D rằng, họ quen biết với điều tra viên thuộc Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội nên có thể xin cho D không bị xử lý hình sự, đồng thời hứa hẹn xin cho D được tại ngoại và hưởng án treo.

Tin tưởng nên vợ D đã đưa cho Thùy số tiền 1 tỷ 850 triệu đồng nhờ “chạy án” và 35 triệu đồng để xin lại ô tô Mecedes E300 đang bị cơ quan điều tra tạm giữ. Sau khi nhận tiền, Thùy không làm được như đã hứa hẹn với vợ D mà chia cho Dũng số tiền đã chiếm đoạt. Khi vợ D đòi lại tiền, Thùy và Dũng mới trả lại 480 triệu đồng, còn 1 tỷ 405 triệu đồng, Thùy và Dũng không trả.

Tại phiên tòa, hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Thùy 10 năm tù và bị cáo Dũng 6 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử còn buộc hai bị cáo phải bồi thường cho bị hại số tiền còn chiếm đoạt.

Nguyễn Hưng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/chiem-doat-gan-2-ty-dong-lua-chay-an-cap-doi-linh-16-nam-tu-i725317/