Chiếc điện thoại trong bụi cỏ vạch trần vụ hoang báo bị cướp

Ông Việt (ở Sóc Trăng) vứt điện thoại vào bãi cỏ rồi về nhà nói với vợ là bị cướp nhưng việc làm này đã bại lộ.

Ngày 25/12, ông Võ Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) cho biết đang xem xét tuyên dương lực lượng truy xét thành công vụ người đàn ông hoang báo bị cướp. Chiến công này của Công an TP Sóc Trăng đã góp phần trấn an dư luận và an ninh trật tự tại địa phương trong những ngày cuối năm.

Hơn nửa tháng trước, Công an phường 4 (TP Sóc Trăng) tiếp nhận tin báo của ông Việt (54 tuổi, ngụ phường 6) với nội dung ông bị hai thanh niên khống chế cướp tài sản. Theo tường trình của "bị hại", sau khi dự tiệc cưới tại nhà hàng Hải Tượng trong khu đô thị 5A vào trưa 9/12, trên đường về nhà ông bị cướp khống chế.

Người đàn ông hoang báo cướp (đứng) bị đưa ra giáo dục trước dân. Ảnh: CTV.

Họ yêu cầu ông chạy xe máy tới chỗ vắng rồi dùng vũ lực cướp nhẫn 1 lượng vàng , 300.000 đồng, điện thoại di động. Do bị "cướp" rút mất chìa khóa xe nên ông nhờ điện thoại của người đi đường liên lạc với gia đình mới có được chìa khóa phụ để về nhà.

Nghe chồng kể chuyện bị cướp, người vợ khuyên ông Việt báo công an. Đến gần 19h cùng ngày, ông Việt đến công an phường và cung cấp tin giả.

Ngay trong đêm, Công an phường 4 báo sự việc cho cấp trên. Công an TP Sóc Trăng đã cho trinh sát nhanh chóng vào cuộc.

Lúc này, các con ông Việt gửi tin nhắn về chuyện cha bị cướp cho bạn bè biết. Những người này đăng thông tin lên mạng xã hội nhằm cảnh báo mọi người. Việc này đã gây ảnh hưởng đến trật tự trị an ở TP Sóc Trăng.

"Từ thông tin trên mạng xã hội, Bộ Công an yêu cầu Công an tỉnh Sóc Trăng phải sớm phá án. Lúc này, Công an TP Sóc Trăng mới báo về việc nghi ông Việt cung cấp tin giả và quyết tâm làm rõ", người đứng đầu chính quyền TP Sóc Trăng nói.

Theo ông Võ Thanh Nhàn, việc làm của ông Việt bị bại lộ khi có người thấy ông này vứt điện thoại vào bãi cỏ ven đường. Ý định của người hoang báo cướp là khi nào có điều kiện sẽ quay lại lấy điện thoại nhưng không ngờ người dân đã nhặt trước và giao vật chứng này cho công an.

Trước bằng chứng cảnh sát đưa ra, ông Việt đã thừa nhận việc làm sai trái. Ông Việt nói đang mắc nợ vài chục triệu đồng nên bán nhẫn vàng để trả nợ. Sợ bị vợ phát hiện, ông ta bịa chuyện bị cướp.

Hành vi báo tin cướp giả của ông Việt đã bị Công an TP Sóc Trăng xử phạt hành chính 750.000 đồng. Chính quyền địa phương cũng công khai giáo dục ông Việt trước dân.

* Tên nhân vật đã thay đổi.

Việt Tường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chiec-dien-thoai-trong-bui-co-vach-tran-vu-hoang-bao-bi-cuop-post708749.html