Chiếc đĩa cổ trông đơn sơ nhưng được đấu giá hơn 1,7 tỷ

Một chiếc đĩa sứ họa tiết Rồng men màu lục được chế tác vào đời Chính Đức nhà Minh (khoảng 1506 – 1521) ở TQ, đã được bán với giá tới 62 ngàn Bảng Anh (tức trên 1 tỷ 718 triệu VND) ở phòng đấu giá.

Trên chiếc đĩa vẽ hình 3 con Rồng, mỗi chân Rồng đều có 5 móng, nhưng người ta đã cố ý mài mờ đi 1 móng, rõ ràng đây là đĩa Rồng 5 móng được hoàng gia sử dụng trong cung.

Chiếc đĩa trông rất trang nhã và tinh xảo.

Được biết, giá chiếc đĩa này lúc đầu chỉ được phát giá 35 Bảng (975 ngàn VND), nhưng sau nhiều lần trả giá, chiếc đĩa đã được bán với giá khủng gây bất ngờ.

Theo Vietnamnet

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/chiec-dia-co-trong-don-so-nhung-duoc-dau-gia-hon-17-ty-95743/