Chia tay Sông Lam Nghệ An, Trọng Hoàng có bến đỗ mới

Sau Trọng Hoàng, tiền vệ Bùi Đình Châu cũng chính thức chia tay Sông Lam Nghệ An sau hơn 10 năm gắn bó.

Trọng Hoàng gia nhập CLB Hà Tĩnh.

Ít ngày sau khi nói lời chia tay với Sông Lam Nghệ An, trung vệ Trọng Hoàng đã có những cuộc trao đổi với CLB Hà Tĩnh. Hai bên sẽ thống nhất thêm một số điều khoản về chế độ lót tay, lương thưởng trước khi chính thức chốt hợp đồng trong ít ngày tới.

Nếu mọi chuyện thuận lợi, Trọng Hoàng có thể sẽ ra mắt, tập luyện cùng câu lạc bộ Hà Tĩnh trong những ngày tới.

Gia nhập Hà Tĩnh, Trọng Hoàng sẽ có dịp hội ngộ với rất nhiều những đồng đội thân thiết một thời ở đội tuyển Việt Nam và CLB Sông Lam Nghệ An trước đây như Đinh Thanh Trung, Trần Phi Sơn, Ngô Xuân Toàn, Trần Đình Tiến, Hồ Sỹ Sâm, Vũ Quang Nam… Điều này sẽ giúp anh không gặp quá nhiều khó khăn để thích nghi với môi trường mới.

Sau Trọng Hoàng, tiền vệ Bùi Đình Châu cũng chính thức chia tay với câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An sau hơn 10 năm gắn bó.

Bùi Đình Châu sinh năm 1996 cùng lứa với Phan Văn Đức, anh gia nhập lò đào tạo trẻ Sông Lam Nghệ An vào năm 2011 sau đó thi đấu cho các lứa U của đội bóng xứ Nghệ.

Mùa giải 2020 Bùi Đình Châu chính thức được đôn lên đội một tham dự V.League, anh đã ra sân 39 trận cho đội chủ sân Vinh.

Đại Đại

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/chia-tay-song-lam-nghe-an-trong-hoang-co-ben-do-moi-post671187.html