Chia sẻ kinh nghiệm công tác phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy giữa Việt Nam và Lào

Sáng ngày 18-10,, tại Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an Việt Nam phối hợp Cục phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng các đơn vị chức năng tổ chức khai mạc “Chương trình hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và tập huấn về công tác điều trị cai nghiện và phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy giữa Việt Nam và Lào” cho đoàn cán bộ gồm các đồng chí là cán bộ làm công tác trong lĩnh vực điều trị nghiện ma túy của Lào.

Tham dự có đồng chí Lê Văn Khánh, Phó Cục trưởng Cục phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ lao động thương binh xã hội; đồng chí Vathana Souvannachack, Phó Tổng thư kí Thường trực, Ủy ban kiểm soát ma túy Lào (LCDC), Trưởng đoàn đại biểu Lào; các đồng chí đại diện Công an tỉnh Nghệ An, Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Nghệ An cùng đại diện các cơ quan chức năng của Lào, gồm có Ủy ban kiểm soát ma túy Lào, Cục kỹ thuật hình sự, Bộ an ninh Lào, Bệnh viện cảnh sát, đại diện các trung tâm điều trị cai nghiện ma túy các tỉnh Luongphrabang, Hủa Phăn, Khăm Muộn…

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Lê Văn Khánh, Phó Cục trưởng Cục phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ lao động thương binh xã hội đã khẳng định chương trình lần này một lần nữa thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các lực lượng phòng, chống ma túy hai nước nói chung và tạo điều kiện để các cán bộ làm việc trong lĩnh vực điều trị cai nghiện và phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy tìm hiểu những kinh nghiệm hay và chỉ ra những khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực này.

Đồng chí Vathana Souvannachack, Phó Tổng thư kí Thường trực, Ủy ban kiểm soát ma túy Lào (LCDC), Trưởng đoàn đại biểu Lào đã thay mặt đoàn cán bộ tham gia tập huấn cảm ơn sự quan tâm, đón tiếp chu đáo của phía Việt Nam, tin tưởng phía Việt Nam sẽ hỗ trợ về các mặt trong công tác đấu tranh với tội phạm nói chung, hoạt động điều trị cai nghiện nói riêng trong đấu tranh với tội phạm ma túy và tình trạng nghiện ma túy hiện nay. Qua đó thể hiện tinh thần gắn bó, đoàn kết giữa hai nước nói chung và trong hoạt động đấu tranh với các loại tội phạm nói riêng.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ ra từ ngày 18-10 đến 22-10-016, với sự hướng dẫn, chia sẻ của các báo cáo viên, giảng viên thuộc Cục ma túy (C47), Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ LĐTBXH (C42), Bệnh viện Tâm thần Nghệ An, Trường Đại học Lao động xã hội.

Trong thời gian diễn ra chương trình, học viên sẽ tham dự các buổi hội thảo và hoạt động tham quan thực tế.

Nội dung chương trình tập trung và các vấn đề chính như: Tổng quan về chính sách pháp luật của Việt Nam về Cai nghiện ma túy; Vai trò của Lực lượng Cảnh sát trong việc đưa người nghiện vào trung tâm cai nghiện và việc quản lý cai đối với người nghiện; Các nguyên tắc cơ bản trong điều trị cai nghiện ma túy, điều trị các rối loạn do sử dụng ma túy; Tổng quan về tư vấn điều trị, cai nghiện ma túy...

Học viên sẽ tham quan thực tế và thảo luận về thực hiện công tác cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy số I, tỉnh Nghệ An.

Anh Tuấn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/chia-se-kinh-nghiem-cong-tac-phuc-hoi-chuc-nang-cho-nguoi-nghien-ma-tuy-giua-viet-nam-va-lao-413069/