Chia sẻ đầu tiên của người đẹp đất Cảng đăng quang 'Hoa hậu Quý bà hòa bình Việt Nam 2023'

Cuộc thi 'Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam 2023' vừa khép lại tại Hà Nội ghi nhận chiến thắng của người đẹp Đoàn Thị Thu Hằng sinh năm 1985 đến từ Hải Phòng. Đây là lần đầu tiên đấu trường sắc đẹp này được tổ chức tại Việt Nam.

"Mrs Grand Vietnam - Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam" được Sở VH&TT Hà Nội cấp phép tổ chức với mục đích tìm kiếm, tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam tài sắc, trí tuệ, đạo đức, bản lĩnh, yêu chuộng hòa bình. Theo thông tin được ban tổ chức công bố, đối tượng dự thi là nữ công dân Việt Nam từ 25 tuổi đến 45 tuổi đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam, có vẻ đẹp hài hòa; đã lập gia đình hoặc đã ly hôn, hoặc là mẹ đơn thân (chưa đăng ký kết hôn) ,có chiều cao từ 1,57m trở lên. Cuộc thi chấp nhận cả thí sinh đã qua phẫu thuật thẩm mỹ.

Trải qua các vòng sơ tuyển và bán kết, ban giám khảo đã chọn được 18 gương mặt khả ái, tài năng, duyên dáng tranh tài tại đêm chung kết. Tại đêm thi quan trọng này, các thí sinh đã trải qua 2 vòng thi áo dài và áo dạ hội để chọn ra Top 5 ứng viên bước vào vòng thi ứng xử.

Là một trong những người đẹp lọt vào Top 5 chung cuộc, tại phần thi ứng xử, Đoàn Thị Thu Hằng nhận được câu hỏi từ giám khảo - Á hậu Thụy Vân: "Nếu đêm nay bạn trở thành 'Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam 2023' thì bạn muốn làm điều gì nhất?". Trước câu hỏi này, người đẹp Hải Phòng bày tỏ, cô đề cao những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, những người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà, tự tin, bản lĩnh, luôn cố gắng trau dồi, hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Người đẹp nói thêm, vào giây phút khi được đứng trên sân khấu để trả lời câu hỏi của ban giám khảo, cô đã chiến thắng được chính bản thân mình. Nếu may mắn được giành ngôi vị cao nhất, cô sẽ dùng vương miện, danh hiệu của mình để thực hiện các công tác vì hòa bình, góp sức cống hiến cho xã hội, chiến đấu và bảo vệ phụ nữ, trẻ em, người già neo đơn không nơi nương tựa.

Đặc biệt, Đoàn Thị Thu Hằng cho biết, cô mong muốn có thể truyền tải bức thông điệp ý nghĩa tới phái đẹp rằng: "Nếu như bạn không thay đổi, không cố gắng, thì sẽ mãi tụt lùi ở phía sau. Hãy cố gắng mỗi ngày, từng chút một, dù chỉ 1% thôi". Câu trả lời của cô nhận được sự hưởng ứng của khán giả xem chương trình. Trước đó ngay từ những vòng thi đầu, Đoàn Thị Thu Hằng được đánh giá là một trong những thí sinh luôn thể hiện năng lượng tích cực và tinh thần cầu tiến. Cô cũng nhận được thiện cảm từ khán giả bởi làn da trắng và khuôn mặt đậm chất Á Đông.

Với phần thể hiện tự tin và tỏa sáng tại đêm chung kết, Đoàn Thị Thu Hằng đã vượt qua các ứng viên khác trở thành chủ nhân của chiếc vương miện "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023". Không chỉ giành ngôi vị Hoa hậu, cô còn nhận được giải phụ "Người đẹp có gương mặt khả ái". Người đẹp xứ Cảng xúc động chia sẻ, sau 7 ngày đồng hành cùng ban tổ chức và các thí sinh ở ngôi nhà chung, cô đã nỗ lực hết mình và đối với cô, kết quả này là niềm hạnh phúc ngoài sự kỳ vọng của cô.

"Tôi cho rằng, 18 thí sinh bước vào đêm chung kết ai cũng tuyệt vời. Bởi, chúng tôi đã bước ra vòng an toàn của bản thân. Đây sẽ là cột mốc thời gian hạnh phúc và đáng nhớ đối với tôi. Để không phụ lòng tin yêu của mọi người, tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Tôi sẽ hoàn thiện mình và sẽ thực hiện những dự án vì cộng đồng." - tân "Hoa hậu Quý bà hòa bình Việt Nam 2023" tâm sự.

Đoàn Thị Thu Hằng tốt nghiệp trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng và đã có nhiều năm làm việc tại bệnh viện Hải Phòng. Bên cạnh đó, cô còn tốt nghiệp Đại học Hải Phòng trước khi lấn sân sang kinh doanh. Với danh hiệu "Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam 2023", Đoàn Thị Thu Hằng sẽ đại diện Việt Nam dự thi "Mrs Grand International - Hoa hậu Quý bà hòa bình thế giới 2023" diễn ra ở Myanmar vào tháng 11-2023.

Cùng với đó, cuộc thi cũng đã trao các danh hiệu: Á hậu 1 – Bùi Thị Sao Mai, Á hậu 2 – Hoàng Hải Yến, Á hậu 3 – Quách Thị Thân và Á hậu 4 - Nguyễn Thị Minh Huệ. Bên cạnh đó, 9 giải thưởng phụ cũng được trao như: "Người đẹp tri thức" - Nguyễn Thị Minh Huệ; "Người đẹp tài năng" – Lê Thị Phượng; "Người đẹp có hình thể đẹp nhất" – Bùi Thị Sao Mai; "Người đẹp trình diễn hay nhất" Hoàng Hải Yến; "Người đẹp trình diễn áo dài" - Lê Thị Phượng; "Người có trang phục dạ hội đẹp nhất" - Nguyễn Thị Mỵ, "Người đẹp có gương mặt khả ái" – Đoàn Thị Thu Hằng; "Người đẹp được bình chọn nhiều nhất" - Nguyễn Thị Hồng Mến; "Người đẹp truyền thông" - Trần Thị Thanh Thảo.

Phát biểu sau đêm chung kết, Chủ tịch Mrs Grand Vietnam - Hoa hậu Phan Kim Oanh chia sẻ: "Chương trình được làm chuẩn với fomat quốc tế cuộc thi Mrs Grand International. Chúng tôi không cần quá nhiều thí sinh nhưng sẽ lựa chọn những thí sinh thật xứng đáng để đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế. Và Đoàn Thị Thu Hằng đã chinh phục được giám khảo và ban tổ chức, bởi cô không chỉ tri thức mà còn là người đẹp ấm áp biết lắng và chia sẻ. Cuộc thi này dành cho quý bà thời hiện đại và những thí sinh bước vào những vào trong đều là những thí sinh không chỉ có trình độ học vấn, địa vị trong xã hội và họ đều có cá tính riêng. Vậy nên chúng tôi rất sát sao chấm thi để tìm được một ‘quý bà’ thanh lịch, hiện đại, thông minh nhưng phải có trái tim ấm áp luôn hướng về cộng đồng. Đối với tôi những thí sinh bước vào đêm chung kết đều là những người phụ nữ giỏi, thành đạt và họ mạnh mẽ. Chúng tôi mong các thí sinh đã có một quãng thời gian vui vẻ, có thêm kí ức cho mình."

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/chia-se-dau-tien-cua-nguoi-dep-dat-cang-dang-quang-hoa-hau-quy-ba-hoa-binh-viet-nam-2023-post550479.antd