Chỉ trong 1 tháng, Việt Nam kiếm hơn 5 tỉ USD nhờ bán máy vi tính

Trong tháng 4-2024, giá trị xuất khẩu của máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 5,13 tỉ USD, tăng gần 33% so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 4 năm 2024 có 21 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỉ USD, chiếm hơn 86% tổng giá trị xuất khẩu.

Đáng chú ý, trong 21 mặt hàng này có năm mặt hàng xuất khẩu đạt trên 5 tỉ USD, chiếm gần 58%, trong đó có máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện.

Theo đó, giá trị xuất khẩu của mặt hàng này trong tháng 4 đạt 5,13 tỉ USD, tăng gần 33% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đã giúp Việt Nam thu về gần 22 tỉ USD, tăng gần 34% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là mức tăng cao nhất trong nhóm các mặt hàng có giá trị xuất khẩu dẫn đầu và chiếm trên 17% tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của cả nước.

Các thị trường xuất khẩu lớn của nhóm hàng này chủ yếu vẫn là Hoa Kỳ với gần 7 tỉ USD, tăng gần 44%, tiếp đến là Trung Quốc gần 4 tỉ USD, tăng gần 24%, Hồng Kông đạt 3 tỉ USD, tăng gần 85%. Ngoài ra còn có thị trường Hàn Quốc với gần 2 tỉ USD, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước.

Dự báo, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm 2024.

Tổng cục Thống kê cũng đánh giá, ngành hàng này đang là điểm sáng trong xuất khẩu khi tỉ trọng giá trị xuất khẩu liên tục tăng lên trong những năm qua.

 Xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm 2024. Ảnh minh họa: MINH HOÀNG

Xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm 2024. Ảnh minh họa: MINH HOÀNG

Nếu như năm 2011 nhóm hàng này mới chỉ chiếm gần 5% trong tổng giá trị xuất khẩu đến năm 2015 tỉ trọng này đã gấp hai lần, chiếm 9,6% và luôn duy trì trên 10%, từ đó đến nay. Đến hết năm 2023 mặt hàng này chiếm 16,2%.

"Xuất khẩu là một trong ba động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế. Tuy nhiên, hoạt động này đang chịu ảnh hưởng không nhỏ khi thương mại toàn cầu chậm lại, thị trường xuất khẩu bị thu hẹp, giá trị xuất khẩu sụt giảm, nhiều doanh nghiệp chưa tìm được đơn hàng mới bởi nhu cầu tiêu dùng tại Mỹ, EU, Nhật Bản… xuống thấp.

Điều này kéo theo các doanh nghiệp xuất khẩu phải sản xuất cầm chừng, tìm cách giữ chân người lao động, chờ khi thị trường ấm lên.

Bối cảnh trên, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đang trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta, giúp bổ sung nguồn thu ngoại tệ cho ngân sách, tạo động lực cho việc tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh. Đồng thời, giá trị xuất khẩu nhóm hàng này tăng cao cũng giúp thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước"- Tổng cục Thống kê đánh giá.

Thực tế hiện nay ngày càng nhiều các hãng điện tử lớn trên thế giới đã đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất sản phẩm điện tử công nghệ cao ở Việt Nam như Samsung, Fukang Technology, hay LG Display Hải Phòng hay ông lớn Apple, Intel…

Nhờ đó, các sản phẩm máy vi tính, linh kiện điện tử trở nên đa dạng hóa theo nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước. Đồng thời cơ cấu xuất khẩu cũng có sự chuyển biến tích cực, tăng tỉ trọng của nhóm hàng nguyên chiếc và bán thành phẩm.

THU HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/chi-trong-1-thang-viet-nam-kiem-hon-5-ti-usd-nho-ban-may-vi-tinh-post791828.html