Chi tiêu tết sao cho phù hợp

Càng sát tết, chủ đề chi tiêu tết càng trở nên nóng hổi trong các cuộc trò chuyện với đồng nghiệp của chị Minh Tuyền (TPHCM). Kinh tế khó khăn tiếp nối từ sau mùa dịch khiến việc chi tiêu cho phù hợp là 'bài toán' mà những 'tay hòm chìa khóa' của gia đình cần phải hết sức cân nhắc.

Vun vén cho tết

Tình hình kinh doanh khó khăn nên năm 2023, chị Minh Tuyền và nhiều đồng nghiệp đang làm trong lĩnh vực nội thất đã giảm 20% lương để chia sẻ cùng công ty. Chồng của Minh Tuyền làm tài xế cho công ty vận tải. Năm qua, giờ xe giảm, lương thấp hơn hẳn so với những năm trước. Tuy vậy, còn việc làm, có lương để trang trải chi tiêu cho gia đình lúc này là mừng rồi.

Mua sắm Tết Giáp Thìn 2024 tại một siêu thị ở TPHCM, ngày 3-2. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chị Minh Tuyền chia sẻ: “Tết năm nay, hai vợ chồng thảo luận chi tiêu sao cho hợp lý nhất. Nếu như những năm trước mùa dịch, hai vợ chồng xông xênh hơn, có thể bỏ ra vài chục triệu đồng cho việc biếu tặng quà, hai bên nội ngoại, thì năm nay giảm phân nửa”. Việc tặng quà và biếu nội ngoại chút đỉnh tiêu tết trở thành thói quen của hai vợ chồng từ ngày cưới nhau.

“Năm nay, quỹ chi tiêu cho gia đình nhỏ của mình cũng giảm nhiều. Nếu như mọi năm, chồng thích thì mua hẳn cặp mai chưng tết đến vài triệu đồng, thì năm nay, chưa gì ảnh đã nói vợ mua cặp vạn thọ thắp hương cho bàn thờ tổ tiên, cặp cúc gỗ chưng phòng khách nữa là đủ, vừa tiết kiệm mà vẫn rực rỡ sắc xuân”, chị Minh Tuyền chia sẻ.

Còn đối với gia đình chị Thanh Hương (Đồng Nai), thường thì mỗi năm, cả nhà sẽ ăn tết bên nội rồi cùng đi chơi đâu đó vài ngày cho đến hết tết. Dù không ăn tết ở nhà, nhưng chị Hương vẫn phải chu toàn cho một cái tết... Chị Thanh Hương chia sẻ: “Để chi tiêu phù hợp với thời buổi kinh tế khó khăn, những món cần mua sắm, tôi tranh thủ mua trước để tránh trường hợp cận tết giá sẽ tăng. Tôi cũng thay những món giò chả biếu nội ngoại mọi năm bằng thực phẩm khô như các loại hạt dinh dưỡng, ngũ cốc, sữa… vừa thiết thực cho người dùng mà lại dễ dàng mua hàng từ trước”.

Không chỉ chị Thanh Hương mà nhiều bà nội trợ khác cũng cân nhắc những món ăn, thức uống cho gia đình, sao cho vừa đảm bảo dinh dưỡng, vừa không bị lãng phí như mọi năm. Có người giỏi bếp núc còn tranh thủ giờ rảnh làm ít loại mứt dừa, mứt gừng, khô gà, khô heo… vừa để dùng ngày tết, vừa tiện biếu những chỗ thân quen, thay vì phải mua bên ngoài. Như vậy, vừa giảm chi phí, vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho người nhà.

Hướng tới cái tết trọn vẹn

Trường hợp của chị Kim Hoa (Tây Ninh) thì khác. Từ nhỏ, chị sống trong một gia đình rất quan trọng việc họp mặt ngày tết. Đối với ba chị, con cái cả năm đi làm xa nhà không về không sao, nhưng tết là phải có mặt đầy đủ. Cả nhà sẽ quây quần chuẩn bị cho một cái tết tươm tất trước chiều cuối năm, rồi cùng thức đêm đón giao thừa.

Chị Kim Hoa nhớ lại, thời khắc bước sang năm mới rất thiêng liêng với gia đình chị. Mỗi người sẽ có khoảng lặng yên cầu nguyện, hướng tới những điều tốt đẹp trong năm mới. Sau đó, từng đứa con sẽ xếp hàng theo thứ tự, để ba mừng tuổi đầu năm và dành chúc những lời yêu thương nhất. Chị nhớ rõ hình ảnh của ba và mẹ trong trang phục áo dài, khăn đóng rất đẹp. Vậy nên, chị tiếp nối truyền thống đón năm mới đó, và mong muốn sẽ tiếp nối đến những thế hệ con cháu sau này. Vì vậy, dù năm nay kinh tế khó khăn thì chị vẫn không cắt giảm chi tiêu tết. Chị Kim Hoa nói: “Nếu bản thân mình nhợt nhạt, qua loa với tết thì con cháu sau này cũng lấy đó làm theo, mất luôn tết. Nên cần giữ không khí tết cho gia đình, để kết lại một năm đã qua, mong năm mới suôn sẻ, thuận lợi hơn cho tất cả mọi người”.

Còn chị Mai Trang (TPHCM) thì lại cho rằng: “Để có một cái tết trọn vẹn, không nhất thiết là phải chi bao nhiêu, đủ đầy ra sao, mà việc sắp xếp ấy phải phù hợp với khả năng mỗi người, quan trọng nữa là có sự thuận lòng của hai vợ chồng. Tránh tình trạng mỗi người mỗi ý rồi bất đồng không đáng. Không khí tết quan trọng là một chuyện, vấn đề cốt yếu khác nữa là cả nhà phải vui. Người ta bảo vui như tết, chứ đâu ai nói đủ đầy như tết, hay áp lực như tết?”.

Làm sao để vui như tết chứ đừng vì áp lực đến sợ tết. Mỗi người sẽ có mỗi cách đón tết khác nhau, và chẳng có bất cứ mẫu số chung nào cho việc đón tết. Chỉ cần họ an vui với sự lựa chọn của mình, có một cái tết trọn vẹn theo cách riêng của mình.

ÁNH HƯỜNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/chi-tieu-tet-sao-cho-phu-hop-post725691.html